Huế:

Thí sinh thi cụm chỉ xét tốt nghiệp tới muộn cả tiếng đồng hồ

(Dân trí) - Nhiều thí sinh thi tại điểm thi trường THPT Quốc Học (TP Huế) - thuộc cụm thi số 33 do Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đã tới trễ so với giờ quy định cả tiếng đồng hồ ở buổi tập trung sáng 30/6.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại điểm thi này, vào khoảng 9h, muộn hơn 1 tiếng so với giờ quy định tới phòng thi làm thủ tục dự thi vẫn còn khá nhiều thí sinh tới, gọi điện thoại giục bạn mình tới làm thủ tục dự thi, hay lao xe vào thẳng trong sân trường cho kịp giờ.

Thí sinh thi cụm chỉ xét tốt nghiệp tới muộn cả tiếng đồng hồ

2 thí sinh nam đứng ở lối ra vào trường THPT Quốc Học vào 9h kém 10' sáng nay, không biết vào phòng nào.

Một thí sinh học ở trường THPT Đặng Trần Côn (TP Huế) dự thi tại điểm thi THPT Quốc Học cho biết, do thi để xét kết quả tốt nghiệp, nếu có kết quả cao hơn thì nộp đơn vào học trung cấp, không thì như vậy là đủ rồi nên việc thi cử đối với em khá thoải mái, không căng thẳng.

Thí sinh nữ gần 9h nhưng vẫn thong thả

Thí sinh nữ gần 9h nhưng vẫn thong thả 

Ở các phòng thi, đa số thí sinh đều tỏ ra vui vẻ, không có gì lo âu, nhiều em đùa giỡn nhau, tâm sự chuyện học, chuyện trường, ngược lại với tâm trạng khá căng thẳng ở cụm thi số 26 do Đại học Huế tổ chức xét tuyển vào ĐH, CĐ đang diễn ra trên cùng địa bàn. Như tại điểm thi ĐH Khoa học Huế, hầu hết tâm lý của các sĩ tử đều cảm thấy lo lắng và hồi hộp trước một kì thi quan trọng nhất. "Em rất lo lắng khi lần đầu tiên đi thi trong kì thi quan trọng này, mong sao mọi điều suôn sẻ sẽ đến với em", thí sinh Trần Văn Tuấn, quê Thanh Hóa chia sẻ.




9 giờ sáng, chở xe máy lao vào trường, trễ 1 tiếng so với giờ quy định tập trung

9 giờ sáng, chở xe máy lao vào trường, trễ 1 tiếng so với giờ quy định tập trung
Từ từ xem danh sách phòng thi

Từ từ xem danh sách phòng thi
Đa số các em thi chỉ xét tốt nghiệp không có nhiều lo lắng.

Đa số các em thi chỉ xét tốt nghiệp không có nhiều lo lắng.
Điểm thi ở trường ĐH Khoa học Huế thuộc cụm thi 26 do ĐH Huế tổ chức để xét vào ĐH, CĐ

Điểm thi ở trường ĐH Khoa học Huế thuộc cụm thi 26 do ĐH Huế tổ chức để xét vào ĐH, CĐ
Cả phòng thi im lặng như tờ dù chỉ đang là buổi tập trung.

Cả phòng thi im lặng như tờ dù chỉ đang là buổi tập trung.

Video thí sinh ở điểm thi chỉ xét tốt nghiệp có tâm trạng thoải mái, vui vẻ trong buổi làm thủ tục dự thi:


 

Cụm thi số 33 do Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức có tổng số 3.927 thí sinh, chiếm tỷ lệ 28% thí sinh toàn tỉnh bao gồm 1 điểm thi ở TP Huế là trường THPT Quốc Học và 11 điểm thi khác ở 8 huyện, thị xã. Cụm thi quốc gia số 26 do Đại học Huế tổ chức gồm 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình có 27.845 thí sinh với 30 điểm thi, 716 phòng thi tập trung ở TP Huế.

  

Sáng 30/6, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia chỉ xét tốt nghiệp tại Ninh Bình đã đến các Hội đồng thi làm thủ tục dự thi. Trên toàn tỉnh Ninh Bình có 7 điểm thi với tống số hơn 100 phòng thi. Để đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra an toàn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cũng đã có quyết định thành lập thêm 7 điểm thi dự phòng tại các điểm thi: THPT Nho Quan B, THPT Gia Viễn B, THPT Đinh Tiên Hoàng, THPT Yên Khánh A, THPT Kim Sơn B, THPT Yên Mô B, THPT Ngô Thì Nhậm.

Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình yêu cầu Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, bố trí tối đa các phòng làm việc của Điểm thi, phòng học đủ tiêu chuẩn để làm phòng thi, phòng làm việc sẵn sàng tổ chức coi thi khi có yêu cầu chuyển địa điểm coi thi của Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tỉnh Ninh Bình.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố chỉ đạo các trường THCS nơi đặt Điểm thi dự phòng phối hợp với Hiệu trưởng trường THPT nơi đặt Điểm thi chính thức trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất để làm Điểm thi dự phòng.

Thái Sơn

 

 
Đại Dương - Phạm Công