Thí sinh thi vào THCN chờ đến bao giờ?

Có rất nhiều câu hỏi của thí sinh có nguyện vọng dự thi vào các trường THCN vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng. Và không còn cách nào khác, thí sinh phải tiếp tục bó tay chờ đợi...

Nộp hồ sơ xét tuyển THCN ở đâu? Hồ sơ xét tuyển gồm những giấy tờ gì? Tôi nộp hồ sơ dự thi vào trường THCN, làm sao biết được trường này có thay đổi phương án hay không, bao giờ mới biết?

 

“Thi” thành “xét”: liệu có đơn giản?

 

Cải cách tuyển sinh THCN 2005 đã chia các trường THCN thành ba nhóm với những phương án khác nhau. Khoảng 1/3 số trường THCN đã đăng ký hình thức xét tuyển trong quyển "Những điều cần biết về tuyển sinh THCN 2005". Đó là những trường tuyển sinh đầu vào THCS và những trường có số thí sinh (TS) đăng ký dự thi thấp.

 

TS có nguyện vọng vào nhóm trường này có thể yên tâm: dù số lượng hồ sơ dự thi nhiều hay ít các trường vẫn giữ nguyên hình thức xét tuyển. Khoảng 1/3 số trường thuộc nhóm có “truyền thống” thu hút đông TS, một chọi năm trở lên theo dự báo cũng không thay đổi đáng kể. Theo dự báo, nhóm trường này cũng sẽ giữ nguyên phương án thi tuyển.

 

Đáng lưu ý nhất là nhóm trường còn lại nằm ở khoảng giữa hai nhóm trên. Đó là những trường đã thông báo thi tuyển nhưng hiện vẫn chưa xác định được phương án cuối cùng. Theo hướng dẫn chung của bộ, sau khi kết thúc nhận hồ sơ dự thi, các trường sẽ quyết định thi tuyển hay xét tuyển. Nhưng thời hạn kết thúc nhận hồ sơ ở các trường THCN thì không trường nào giống trường nào!

 

Có trường kết thúc vào cuối tháng năm, có trường cuối tháng sáu, có trường lại đến tận ngày 20-8. Như vậy bao giờ TS nộp hồ sơ thi tuyển vào các trường mới biết thông tin cuối cùng và làm sao nhận được các thông tin ấy? Không thể có một lời giải đáp chung cho cả trăm trường diện này!

 

Và một giải pháp cũ đã áp dụng từ nhiều năm sẽ tiếp tục được áp dụng trong kỳ thi tuyển sinh năm nay. Sau khi kết thúc nhận hồ sơ, nếu phải xét tuyển, nhà trường sẽ gửi giấy báo cho từng TS, trong đó ghi rõ tiêu chí xét tuyển và những giấy tờ TS cần phải bổ sung cho trường.

 

Đây là cách tưởng đơn giản và hợp lý nhất nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều rắc rối. Các trường không khỏi băn khoăn làm sao có thể thông tin việc thay đổi phương án đến TS sớm nhất và đầy đủ nhất, đặc biệt là đối với những TS vùng sâu vùng xa?

 

Trong khi đó về phía TS cũng khó tránh khỏi nhiều tình huống trớ trêu như đã từng diễn ra các năm trước! Sau nhiều ngày chạy đôn chạy đáo nhưng vẫn không nhận được giấy báo thi, bỗng nhiên lại nhận được giấy báo phải nộp thêm bản sao bằng tốt nghiệp, học bạ phổ thông để được xét tuyển… nhiều TS không khỏi thắc mắc, lo âu.

 

Lại có trường hợp nóng lòng vì đến cận ngày thi vẫn chưa nhận được giấy báo, TS phải khăn gói từ các tỉnh lên tận trường mới được biết thông tin: thôi không thi nữa! TS phải quay về quê lo thủ tục bổ sung hồ sơ, trong khi cái giấy báo xét tuyển nhà trường đã gửi đi vẫn còn lưu lạc tận nơi nào, thậm chí nhiều giấy báo không bao giờ đến tay TS!

 

TS phải “chạy” hướng nào?

 

Tình hình thu nhận hồ sơ THCN ở các sở GD-ĐT nhìn chung thưa vắng hơn các năm trước. Cho đến thời điểm này, thủ tục nộp hồ sơ vào các trường THCN xét tuyển gần như vẫn chưa được triển khai (dù các trường này đã sẵn sàng nhận hồ sơ từ nay đến tháng tám). Các điểm thu nhận hồ sơ thuộc Văn phòng 2 Bộ GD-ĐT và nhiều sở GD-ĐT vẫn chưa thể nhận hồ sơ xét tuyển vì thủ tục hồ sơ như “trăm hoa đua nở”, mỗi trường mỗi kiểu. Hàng trăm trường xét tuyển, mỗi trường một tiêu chí riêng, có trường lại đưa ra 3-4 tiêu chí khác nhau.

 

Những giấy tờ nộp kèm trong bộ hồ sơ xét tuyển vì thế cũng không giống nhau giữa các trường. TS được các sở hướng dẫn nên liên hệ và nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường. Tài liệu "Những điều cần biết về tuyển sinh THCN 2005" cũng có một dòng hướng dẫn tương tự: “TS cần liên hệ với trường để biết thêm chi tiết”! Thật là tội nghiệp TS! Không phải ai cũng có đủ điều kiện để liên hệ trực tiếp với nhà trường, còn điện thoại hỏi không phải lúc nào cũng được giải đáp...

 

Cuối cùng, TS nên “tự thân vận động” theo cách nào để giảm bớt tốn kém thời gian, công sức và “lộ phí” cho một bộ hồ sơ xét tuyển? Theo thông báo mới nhất của bộ gửi các sở và các trường (ngày 26-4), mức lệ phí xét tuyển vào THCN đối với TS có điểm kế cận ĐH, CĐ là 15.000 đồng/hồ sơ. Những TS diện này tất nhiên phải chờ đến sau khi có kết quả tuyển sinh ĐH, CĐ trong tay (khoảng cuối tháng tám) mới có thể tính chuyện nộp hồ sơ THCN được.

 

Tương tự, những HS đang học phổ thông (lớp 9 và lớp 12) cũng phải chờ đến hết tháng sáu (có giấy chứng nhận tốt nghiệp và học bạ) mới được nộp hồ sơ. Không còn cách nào khác, TS buộc phải nộp hồ sơ trực tiếp cho trường mình muốn học bất chấp đường sá xa xôi, đi lại khó khăn và tốn kém!

 

Đó là chuyện tương lai, còn trước mắt TS chỉ có thể tiếp tục chờ: chờ để biết các tiêu chí xét tuyển của trường, chờ để biết trường mình định dự thi cuối cùng sẽ thi hay xét, chờ để biết TS có thể nộp hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện được không?...

 

Ông Đỗ Văn Hùng, phó hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng (TP.HCM), bức xúc: “Tôi đồng ý giải pháp tăng số trường THCN xét tuyển là một cách giảm lãng phí cho xã hội. Nhưng tại sao ta không qui định rõ mọi thứ vào tài liệu “Những điều cần biết...”, thông tin rộng rãi trước mùa thi và đừng thay đổi gì nữa cho TS và các trường đỡ khổ!".   

 

Theo Phúc Điền

Tuổi Trẻ