Hà Nội:

Thí sinh tự do chưa “mặn mà” nộp hồ sơ ĐKDT

(Dân trí) - Cho dù thời hạn nộp hồ sơ theo tuyến Phòng, Sở GD-ĐT đang tiến dần đến ngày “chốt” nhưng hầu hết tại các điểm thu hồ sơ ĐKDT dành cho thí sinh tự do đều vắng vẻ đìu hiu. Số lượng hồ sơ được tiếp nhận chỉ tính trên đầu ngón tay.

Sáng 1/4, mặc dù đã hơn 9h sáng nhưng tại Phòng GD-ĐT quận Đống Đa chỉ có lèo tèo vài ba thí sinh đến nộp.

Một cán bộ ở đây cho biết: “So với cùng thời kì năm 2007 thì năm nay trầm lắng hơn khá nhiều, số lượng hồ sơ tiếp nhận tính đến thời điểm hiện tại chỉ ngót hơn 40 bộ”.

Sự vắng vẻ của thí sinh của Phòng GD-ĐT quận Đống Đa không phải là trường hợp cá biệt. Ngay cả điểm thu luôn được coi là nhộn nhịp đông vui nhất là Quận Cầu Giấy thì cũng rơi vào tình trạng tương tự.

“Hôm nay em quyết định đến nộp hồ sơ ĐKDT vì đã đắn đo lựa chọn khá kỹ càng. Cứ tưởng là mình nộp chậm, ai dè lại là người nộp sớm nhất”, Thu Hà, cựu học sinh trường THPT Đống Đa (Hà Nội) tâm sự.

Vì sao thờ ơ?

Sở dĩ các thí sinh tự do ở Hà Nội thờ ơ với việc nộp hồ sơ ĐKDT vì những đối tượng này còn có thể nộp trực tiếp cho các trường ĐKDT sau khi hết hạn nộp theo tuyến Phòng, Sở.

“Em thì không cần gì phải vội vàng cả. Năm trước là năm đầu tiên dự thi ĐH nên luôn rơi vào trạng thái lo lắng khi làm hồ sơ ĐKDT như sợ hết hạn nộp hồ sơ, điền hồ sơ có sai hay không…Nhưng năm nay thì khác, mình đã có kinh nghiệm rồi, cận ngày thì “đảo” qua trường nộp một cái là xong”, Duy Mạnh, thí sinh đang ôn thi ở Hà Nội cho biết.

Quả đúng như lời Duy Mạnh nói, hầu hết các thí sinh tự do ở Hà Nội đều có chung một tư tưởng là “đi đâu mà vội”. Sở dĩ họ không muốn nộp hồ sơ sớm vì có nhiều lý do. Người thì cho rằng việc nộp hồ sơ quá sớm sẽ làm mất đi những cơ hội để trúng tuyển ĐH.

“Rút kinh nghiệm năm trước là hấp tấp đi nộp hồ sơ ĐKDT sớm mất đi những cơ hội quý báu. Năm nay em phải nghe ngóng và nhờ người thân tư vấn kỹ càng thì mới nộp. Làm hồ sơ thì lâu chứ nộp thì mấy hồi mà xong”, Thu Thảo, thí sinh lần thứ 3 tham dự kì thi ĐH cho biết.

Nhưng điều làm cho nhiều thí sinh tự do đắn đó khi nộp hồ sơ nhất là việc đón nhận thông tin vào năm 2009 sẽ bỏ kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ mà thay bằng kì thi THPT quốc gia để xét tuyển vào các trường.

“Em vẫn còn mơ hồ về đề án kì thi THPT Quốc gia. Có bạn nói nếu trượt năm nay thì sẽ không còn cơ hội thi ĐH, CĐ năm sau nhưng lại có bạn nói là trượt phải đi học nghề nên em lo lắng lắm. Năm nay mà trượt thì biết làm gì, em chỉ thích học ĐH chứ không muốn học CĐ hay TCCN”, Anh Đức, quê ở Nam Định đang ôn thi ở Hà Nội bộc bạch.

Cùng chung suy nghĩ này nhưng có phần tự tin hơn, Khánh Phương bạn học ôn cùng Anh Đức tâm sự: “Nói chung em tin mình sẽ đỗ năm nay vì đã ôn tập khá kỹ càng. Nhưng quả thật em vẫn chưa thể nộp hồ sơ ĐKDT. Nếu mà mình chọn trường không vừa sức thì khả năng trúng tuyển thấp đi, em cần thêm thời gian để cân nhắc”.

Khi được hỏi là tại sao là không nộp nhiều hồ sơ ĐKDT để sau này lựa chọn thì đa số thí sinh tự do chưa nộp hồ sơ đều có câu trả lời chung đáp án: “Bản thân đã có kinh nghiệm, đã có 1 năm ôn tập và suy nghĩ chọn trường nên chỉ làm hồ sơ trường mình định trước đó. Chứ nộp hồ sơ nhiều vừa tốn tiền lại vừa bị dao động khi phải quyết định chọn giấy báo nào để dự thi”.

“Ưu đãi” cho thí sinh nộp sớm!

Trong khi phần lớn thí sinh tự do vẫn đang “án binh bất động” nghe ngóng đề rồi “đổ xô” vào ngày cận cuối thì một số ít lại quyết định nộp vào thời điểm vắng vẻ.

“Nộp hồ sơ vào thời điểm chưa đông sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như cán bộ thu hồ sơ sẽ kiểm tra cho mình kỹ càng hơn, không phải chen lấn…”, Bích Phương cho biết sau khi nộp xong hồ sơ ở Phòng GD-ĐT quận Hoàng Mại.

Cán bộ tuyển sinh ở Phòng GD-ĐT Quận Đống Đa cho biết: “Năm nay thì việc sai sót trong hồ sơ ĐKDT là rất ít. Hiện tại đang khá vắng vẻ nên chúng tôi có thời gian kiểm tra để các em chỉnh sửa. Nhưng một vài ngày tới số lượng thí sinh nộp đổ dồn thì khó có thể sàng lọc hết những hồ sơ có sai sót để chỉ bảo cho các em”.

Ngoài việc được “ưu đãi” khi nộp hồ sơ sớm, một số thí sinh cho rằng: “Mình đã có quá nhiều thời gian để suy nghĩ lựa chọn, do đó cần hoàn thành hồ sơ sớm để nộp còn để ôn tâp. Chứ cứ bận bịu với hồ sơ thì mất thời gian lắm”.

Mặc dù có nhiều lý do để thí sinh “thờ ơ” với việc nộp hồ sơ ĐKDT nhưng trong họ cùng chung một suy nghĩ “Cần phải đỗ ĐH năm nay, nếu không sẽ hết cơ hội”. Sự “thờ ơ” này sẽ là cảnh báo cho sự quá tải ở các điểm thu hồ sơ ĐKDT vào những ngày cuối đặc biệt là các trường ĐH, CĐ.

Nguyễn Hùng