Thí sinh tự do có được thi thử trắc nghiệm?

Kỳ thi thử trắc nghiệm môn ngoại ngữ trên toàn quốc cho tất cả HS lớp 12 sẽ được Bộ GD-ĐT tổ chức vào ngày 14/1/2006. Vậy những thí sinh tự do có cơ hội tham dự thi thử hay không?

Ông Trần Văn Kiên, trưởng phòng khảo thí thuộc Cục Khảo thí - kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), cho biết:

 

- Chúng tôi chủ trương cần phải tạo cơ hội để thí sinh (TS) tự do cũng được tham dự thi thử trắc nghiệm. Vì vậy, ngoài tất cả HS lớp 12 trong toàn quốc, bộ khuyến khích các trường THPT cần tiếp nhận và tổ chức cho những TS đã thi trượt ĐH, CĐ những năm trước được đăng ký tham gia thi thử trắc nghiệm vào ngày 14/1.

 

Thí sinh tự do có được thi thử trắc nghiệm? - 1
 

Ông Trần Văn Kiên.

Vậy các TS tự do phải làm thế nào để được tham gia kỳ thi thử trắc nghiệm môn ngoại ngữ vào ngày 14/1 tới?

 

Thứ nhất, đối với TS, sắp tới chúng tôi sẽ có thông báo rộng rãi về kỳ thi thử để TS tự do có thể nắm được thông tin, tìm nơi đăng ký dự thi nếu có nguyện vọng, nhu cầu. Thứ hai, bộ cũng sẽ có thông báo phổ biến chủ trương này tới tất cả các sở GD-ĐT, các trường THPT trong cả nước.

 

TS tự do đăng ký thi thử có thể đóng lệ phí thi cho trường. TS tự do cần theo dõi thông tin và liên hệ với trường THPT trên địa bàn để xin tham gia thi thử.

 

Ngoài ra, sau kỳ thi với qui mô toàn quốc vào ngày 14/1 tới, tôi được biết một số tỉnh thành sẽ tiếp tục tổ chức cho HS lớp 12 thi thử trắc nghiệm môn ngoại ngữ với sự hỗ trợ về đề thi, kỹ thuật của Cục Khảo thí - kiểm định chất lượng giáo dục. Các TS tự do cũng có thể theo dõi thông tin và đăng ký tham gia các đợt thi thử này.

 

Xin cảm ơn ông!

 

 

Theo Thanh Hà

Tuổi Trẻ