Quảng Nam:

Thí sinh U60 tuổi vẫn đi thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ở huyện vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) có rất nhiều thí sinh “cứng tuổi” dự thi. Có mặt tại Hội đồng thi trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nam Trà My, chúng tôi ghi nhận có 14 thí sinh từ 40-50 tuổi đi thi.

Thí sinh nhiều tuổi nhất 52 tuổi là ông Hồ Ngọc Viện (sinh năm 1960), thuộc Trung tâm GDTX - HN Nam Trà My. 
 
Thí sinh U60 tuổi vẫn đi thi tốt nghiệp
Thí sinh Hồ Ngọc Viện (sinh năm 1960).
 
Ông Hồ Ngọc Viện là cán bộ xã Trà Mai, người Ca Dong, thí sinh “cứng tuổi” nhất, sau khi thi xong môn Văn cho biết: “Đề thi môn Văn năm nay khó quá. Nghĩ mãi mà tôi không sao làm hết được. Nói chung tôi không làm được nhiều lắm”.
 
Đa số các thí sinh này đều là cán bộ người dân tộc Ca Dong, Xê Đăng đi thi để hoàn thiện kiến thức, bằng cấp phục vụ công tác.
Thí sinh U60 tuổi vẫn đi thi tốt nghiệp
Ngoài những thi sinh sinh ngoài 40-50 tuổi thì còn nhiều thí sinh ngoài 30 tuổi cũng lều chõng đi thi quyết có được bằng cấp ba.

Thí sinh U60 tuổi vẫn đi thi tốt nghiệp
Một thí sinh thi xong môn Văn vội gọi điện thoại ngay cho người thân.

Nguyễn Tuấn