Thí sinh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tới nhóm ngành kinh tế - tài chính - ngân hàng

(Dân trí) - Những thắc mắc của hàng ngàn học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được 17 thành viên đến từ Bộ GD&ĐT, đại diện các trường đại học lớn trong cả nước giải đáp, giúp các em có thêm kiến thức, lựa chọn ngành nghề phù hợp trong kỳ thi THPT 2016.

Ngày 27/2, tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An đã diễn ra chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2016. Chương trình do báo Tuổi trẻ phối hợp với Bộ GD&ĐT cùng Sở GD&ĐT Nghệ An, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức.

Ngày 27/2, tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An đã diễn ra chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2016.
Ngày 27/2, tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An đã diễn ra chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2016.

Chương trình nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho học sinh về kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ 2016, các ngành nghề đào tạo, những kiến thức cần thiết để chuẩn bị lựa chọn ngành nghề đăng ký, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ năm 2016. Đồng thời các em học sinh cũng được tư vấn để lựa chọn cho mình một con đường đúng đắn nhất phù hợp với khả năng của bản thân để bước vào đời.

Thông qua ban tư vấn gồm 17 thành viên là đại diện đến từ: Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ giáo dục và đại học (Bộ GD&ĐT), đại diện các trường đại học lớn như: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Ngoại Thương, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Hàng hải Việt Nam, ĐH Vinh…

Trong phần tư vấn chung, đại diện Bộ GD&ĐT đã cung cấp những thông tin mới mới nhất về kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016. Trong đó kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016 sẽ được tổ chức vào 4 ngày từ ngày 1 - 4/7 năm 2016, kỳ thi năm nay được tổ chức với 8 môn thi gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Sinh học và Ngoại ngữ. Mỗi tỉnh thành đều có một cụm thi riêng. Các thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp THPT phải đăng ký dự thi tối thiểu ở 4 môn, trong đó có 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn tự chọn.

Đối với thí sinh vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển ĐH, CĐ phải đăng ký tối thiểu 4 môn, trong đó 3 môn bắt buộc và 1 môn tự chọn. Ngoài ra thí sinh có thể đăng ký dự thi thêm môn khác nhằm phục vụ cho việc xét tuyển ĐH, CĐ theo nguyện vọng của cá nhân. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để xét tuyển ĐH, CĐ đăng ký các môn thi theo tổ hợp xét tuyển của trường mình mong muốn.


PGS. TS. Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT, giải đáp những thắc mắc của các bạn học sinh liên quan đến kỳ thi THPT, xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016, và những đổi mới trong kỳ thi.

PGS. TS. Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT, giải đáp những thắc mắc của các bạn học sinh liên quan đến kỳ thi THPT, xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016, và những đổi mới trong kỳ thi.

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến bằng cách, sử dụng mã số ghi trong giấy chứng nhận kết quả thi để để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Trong mỗi đợt xét tuyển, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng xét tuyển.

Trong đợt xét tuyển đầu tiên kéo dài 12 ngày, thí sinh được đăng ký xét tuyển vào tối đa 2 trường khác nhau, 1 trường thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành. Ở các đợt xét tuyển tiếp theo, trong 1 đợt thí sinh được đăng ký xét tuyển vào 3 trường khác nhau, 1 trường thí sinh được đăng ký tối đa 3 ngành.

Hàng ngàn học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2106. Để giải đáp những băn khoăn của mình các bạn học sinh đã mạnh dạn đặt câu hỏi đến hội đồng tư vấn tuyển sinh. Thông qua giải đáp của các thành viên trong hội đồng tư vấn tuyển sinh các em đã có thêm những kiến thức để lựa chọn ngành nghề mà mình mong muốn.


Một bạn học sinh đưa ra câu hỏi đối với hội đồng tư vấn.

Một bạn học sinh đưa ra câu hỏi đối với hội đồng tư vấn.

Theo Trung tá Trần Văn Đông - PGD Trung tâm thông tin khoa học tư liệu, Trường ĐH phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an, một thành viên trong hội đồng tư vấn tuyển sinh cho biết: Năm nay chỉ tiêu tuyển sinh vào ngành công an sẽ giảm 50% so với các năm trước.

Ông Đông cũng khuyên các thí sinh có niềm yêu mến và muốn khoác lên mình bộ quân phục ngành công an nên chuẩn bị thật tốt nền tảng kiến thức để dự thi. Đồng thời ông cũng giải đáp những thắc mắc của thí sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ để xét tuyển vào khối ngành công an, quân sự trong kỳ thi xét tuyển ĐH, CĐ 2016.

Theo Trung tá Trần Văn Đông - PGD Trung tâm thông tin khoa học tư liệu, Trường ĐH phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an, một thành viên trong hội đồng tư vấn tuyển sinh cho biết: Năm nay chỉ tiêu tuyển sinh vào ngành công an sẽ giảm 50% so với các năm trước.
Theo Trung tá Trần Văn Đông - PGD Trung tâm thông tin khoa học tư liệu, Trường ĐH phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an, một thành viên trong hội đồng tư vấn tuyển sinh cho biết: Năm nay chỉ tiêu tuyển sinh vào ngành công an sẽ giảm 50% so với các năm trước.

Theo quan sát của chúng tôi, tại phần tư vấn chuyên sâu diễn ra sau đó, nhóm ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại giao, Ngoại ngữ nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh. Với sự quan tâm đặc biệt của các em đây có thể vẫn là nhóm ngành "nóng” trong kỳ tuyển sinh mới.

Bên cạnh đó tại khu vực tư vấn tuyển sinh của trường ĐH Hàng hải Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bạn học sinh.


Tại phần tư vấn chuyên sâu, nhóm ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại giao, Ngoại ngữ nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh.

Tại phần tư vấn chuyên sâu, nhóm ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại giao, Ngoại ngữ nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh.

Bạn Nguyễn Thị Vân một học sinh chia sẻ: “Qua chương trình em đã nhận được rất nhiều kiến thức bổ ích sẽ giúp cho mình vững vàng hơn trong kỳ thi sắp đến. Qua tư vấn của hội đồng tuyển sinh có lẽ em sẽ chọn đăng ký vào nhóm trường Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại giao bởi em học tốt môn Ngoại ngữ đó cũng là niềm đam mê của em”.

Không những cung cấp những kiến thức về tuyển sinh, xét tuyển ĐH, CĐ các thành viên trong hội đồng tư vấn còn giúp các em định hướng những lựa chọn cho tương lai, phát huy được năng lực bản thân, khởi nghiệp một cách tốt nhất.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy