Thí sinh vô tư mang “phao” thi

(Dân trí) - Mặc dù các Hội đồng coi thi, đã tập huấn, nhắc nhở thí sinh rất kỹ về quy chế thi tốt nghiệp nhưng do sáng nay thi Ngữ văn nên vẫn nhiều thí sinh tại Hà Nội, Đắk Lắk... mang "phao" đến trường thi.

Tại điểm thi Trường THPT Minh Khai - Hà Nội, trong buổi tập trung thi môn Ngữ Văn, nhiều thí sinh vẫn ngang nhiên cầm phao thi và điện thoại trước cổng trường.
 
Hà Nội: Thí sinh vẫn ngang nhiên mang phao thi
Thí sinh đọc "phao" thi trước giờ vào thi môn Ngữ Văn tại điểm thi trường THPT Minh Khai - Hà Nội.

Một thí sinh giấu tên cho hay: “Em mang đi cho yên tâm, đến khi vào phòng thi xem tình hình nếu giám thị dễ tính thì bỏ ra sử dụng, nếu khó tính thì em đành giấu kín”.

Nhiều phụ huynh đứng gần đó cũng tỏ ra thất vọng. Phụ huynh Trần Ngọc Trân cho biết: “Nhà trường và các báo chí đã nói ra rả như vậy về quy định cấm sử dụng phao thi mà các cháu vẫn cố tình thực hiện”.

Bổ sung ảnh tan thi môn Văn ở Hà Nội
"Phao" rơi tại cổng trường THPT Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Ảnh: Nhữ Trang)

Bổ sung ảnh tan thi môn Văn ở Hà Nội

Bổ sung ảnh tan thi môn Văn ở Hà Nội
Vừa đi vừa rải "phao" - Ảnh tan thi tại trường THPT Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Ảnh: Nhữ Trang)
 
Trước đó, trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh: “Nếu thí sinh nào mang điện thoại và “phao” vào phòng thi dù chưa sử dụng cũng sẽ bị đình thi”.

Đắk Lắk: “Phao thi” nổi tràn lan sau môn thi Ngữ văn

Kết thúc môn thi Ngữ văn sáng nay 2/6, tại một số Hội đồng thi trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhiều TS khi ra khỏi phòng thi đã vứt tung tóe hàng trăm “phao thi” khiến khuôn viên Hội đồng thi nhuốm một màu giấy trắng.

Tại Hội đồng thi trường THPT Hồng Đức (TP. Buôn Ma thuột, Đắk Lắk) sau tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài khoảng 10 phút, PV Dân trí đã kịp ghi lại một số TS lôi từ trong túi quần, túi áo hàng chục “phao thi” vứt vương vãi khắp nơi. Ngay trước phòng thi, ghế đá, gốc cây… đâu đâu cũng thấy. Đó là các “phao thi” có hình xoắn ốc, hình chữ nhật, hình vuông kích thước khoảng 5x5 cm, cỡ chữ rất nhỏ. Nhiều TS tụ 5, tụ 3 nôm na cho biết thi xong rồi “phao thi”  không còn giá trị nên vứt đi, hết giờ chẳng sợ giám thị nào bắt.

Hà Nội: Thí sinh vô tư mang “phao” thi
Phao thi” vương vãi khắp khuôn viên Hội đồng thi Trường THPT Hồng Đức (TP. Buôn Ma thuột, Đắk Lắk) sau khi kết thúc giờ thi môn Ngữ văn. (Ảnh: Viết Hảo)
 
Hà Nội: Thí sinh vô tư mang “phao” thi
“Phao thi” của nhiều thí sinh vứt lại trước một phòng thi tạiHội đồng thi Trường THPT Hồng Đức (TP. Buôn Ma thuột, Đắk Lắk).(Ảnh: Viết Hảo)

“Chiều lo mà tủ “phao thi” môn Hóa học đi là vừa, cầm mấy “phao thi” Ngữ văn làm gì cho rách việc, vứt đi kiếm “phao” khác…”, một TS dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Hồng Đức (TP. Buôn Ma Thuột) mạnh miệng.

Hà Nội: Thí sinh vô tư mang “phao” thi
Gốc cây cũng có “phao thi” vứt tràn lan. (Ảnh: Viết Hảo)
 
Thí sinh vô tư mang “phao” thi
Bên ghế đá cũng có nhiều “phao thi” của thí sinh vứt lại. (Ảnh: Viết Hảo)
 
Hà Nội: Thí sinh vô tư mang “phao” thi
“Phao thi” vương vãi trên đường. (Ảnh: Viết Hảo)
 
Thí sinh vô tư mang “phao” thi
“Phao” thi bị bỏ đi sau buổi thi môn Văn tại TP Thái Nguyên. (Ảnh: Thanh Luân)

Hồng Hạnh - Viết Hảo