Thí sinh vừa hoàn thành bài thi Vật lý

(Dân trí) -Thí sinh cả nước vừa hoàn thành bài thi môn Vật lý. Trước đó, sau khi ăn vội bữa cơm mùa thi, các sĩ tử tất bật đến trường, xem lại bài vở chuẩn bị cho buổi thi chiều nay. Sáng mai, thí sinh thi môn cuối của đợt 1 kỳ thi ĐH năm 2014.

Theo ghi nhận của PV tại Huế, dù khá sớm mới hơn 12h30’ trưa nhưng đã có nhiều thí sinh đến các điểm thi để tranh thủ ôn bài trước môn thi thứ hai.
 
Sau khi ăn trưa vội sau môn thi thứ nhất, các thí sinh tràn đầy quyết tâm, đã đi sớm đến điểm thi ôn bài ráo riết. Nhiều thí sinh vừa đi vừa xem lại các công thức của môn Vật lý. Một số em chọn các nơi râm mát trong trường hay vào phòng thi ung dung ôn bài để có nhiều thời gian hơn cho nhớ lại kiến thức.

Dưới đây là những hình ảnh do PV Dân trí ghi lại trưa nay tại điểm thi ĐH Khoa học Huế:

Mẹ che dù cho con, sát bên con đến phòng thi

Mẹ che dù cho con, sát bên con đến phòng thi
Vừa đi vừa ôn bài

Vừa đi vừa ôn bài
Ngồi trong phòng thi trước để xem lại các công thức Vật lý

Ngồi trong phòng thi trước để xem lại các công thức Vật lý
Ngồi dưới gốc cây râm mát

Ngồi dưới gốc cây râm mát là giải pháp tuyệt vời cho buổi trưa.

Tranh thủ lần cuối xem lại bài.
Tranh thủ lần cuối xem lại bài.
Cùng nhau xem lại những điều đáng nhớ trước lúc giám thị gọi vào phòng thi. (Ảnh: Đại Dương)
Cùng nhau xem lại những điều đáng nhớ trước lúc giám thị gọi vào phòng thi. (Ảnh: Đại Dương)
 
Dù thời tiết nắng nóng, oi bức, nhưng nhiều thí sinh tại Thanh Hóa đã có mặt tại điểm thi sớm hơn so với thời gian vào phòng thi. Ngoài khu vực phòng thi, các bậc phụ huynh cũng khá vất vả khi tìm chỗ tránh nắng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Thanh Hóa cho biết, nền nhiệt trong ngày 4 và 5/7 tại Thanh Hóa phổ biến từ 34 đến 370C, trong đó, tại thành phố Thanh Hóa, nhiệt độ cao nhất vào lúc 13h ngày 4/7 là 360C.

Thí sinh vật vạ đợi môn thi Lý quanh điểm thi.
Thí sinh vật vạ đợi môn thi Lý quanh điểm thi.

Nhiều thí sinh nhà ở các huyện lân cận thành phố Thanh Hóa, vì thời tiết nắng nóng không muốn về nhà sợ muộn giờ thi buổi chiều nên đã ở lại các điểm thi để đợi buổi thi tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Huê, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, đưa con đi thi chia sẻ: “Tôi đưa cháu đi thi từ lúc 5h sáng, nhà cách điểm thi 30km, không muốn thuê nhà trọ nên sau khi thi xong, bố con tranh thủ đứng ở đây cho mát đợi đến giờ thi luôn, vào nhà trọ nghỉ được mấy phút rồi lại ra mất công lắm”.

Ngồi quán nước đợi giờ vào phòng thi.
Ngồi quán nước đợi giờ vào phòng thi.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, bắt đầu từ khoảng 12h45 đã có nhiều thí sinh đến điểm thi. Tại Cơ sở 1, trường ĐH Hồng Đức, nhiều thí sinh đã có mặt từ rất sớm, dù thời tiết nắng nóng, oi bức.

Trong các phòng thi được bố trí quạt điện, tuy nhiên, thí sinh đến sớm ngồi ở các gốc cây trong trường để tránh nắng. Lực lượng tình nguyện viên cũng đã có mặt trước điểm thi để hướng dẫn thí sinh vào phòng thi.

Ngồi gốc cây tránh nắng trước giờ thi.
Ngồi gốc cây tránh nắng trước giờ thi.

Thí sinh đội nắng đến địa điểm thi.
Thí sinh đội nắng đến địa điểm thi.

Nắng nóng khiến thí sinh vất vả khi đi thi.
Nắng nóng khiến thí sinh vất vả khi đi thi.

Các bậc phụ huynh cũng vật vã tìm chỗ tránh nắng cho mình. (Ảnh: Duy Tuyên)
Các bậc phụ huynh cũng vật vã tìm chỗ tránh nắng cho mình. (Ảnh: Duy Tuyên)

Nhóm PV