Thi vào các trường quân đội: Rất khó khăn?

(Dân trí) - Liệu có đúng thi vào các Học viện, ĐH quân đội khó khăn hơn hẳn thi vào nhưng trường ĐH, Học viện khác ngoài ngành? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng Đại tá Trần Xuân Tịnh - Giám đốc Học viên Biên phòng xung quanh vấn đề này.

Số thí sinh thi vào các trường Đại học, Học viện (ĐH, HV) quân đội luôn có tỷ lệ trượt khá cao. Chẳng hạn như tỷ lệ này ở HV Biên phòng nhiều năm nay luôn ở mức trên 90%. Đại tá có nhận xét gì về tỷ lệ này?

 

Số lượng thí sinh dự thi gấp quá nhiều chỉ tiêu được tuyển thì tỷ lệ trượt cao là đương nhiên và như vậy, các HV, ĐH quân đội càng có điều kiện được tuyển chọn những thí sinh giỏi vào học. Những năm gần đây, số lượng thí sinh dự thi vào các trường quân đội nói chung và số lượng thí sinh dự thi vào HV Biên phòng nói riêng nhiều, đó là dấu hiệu đáng mừng cho HV chúng tôi và cho Quân đội. 

 

Như thế, sẽ thuận lợi hơn cho việc đào tạo đội ngũ có trình độ, năng lực và luôn sẵn sàng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nói riêng. Con số này còn phản ánh ý chí, nguyện vọng của đông đảo thanh niên muốn tham gia quân ngũ và nó cũng phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của thí sinh vào các trường quân đội: sẽ yên tâm trong quá trình học tập sau khi ra trường. Tuy nhiên, càng có nhiều thí sinh dự thi thì thí sinh càng phải cố gắng hơn.

 

Thí sinh khi thi vào các trường thuộc khối quân đội cần có những lưu ý gì đặc biệt so với khi dự thi vào các trường ngoài quân đội?

 

Thí sinh khi thi vào bất kỳ trường ĐH, HV nào trong hay ngoài quân đội thì cũng phải luôn chuẩn bị tốt hành trang đi thi của mình, là kiến thức và phải chấp hành quy nghiêm túc quy chế thi.

 

Việc làm hồ sơ dự thi vào các trường quân đội thường phải qua khâu sơ tuyển khá ngặt nghèo và nhiều thí sinh, nếu chậm chân thậm chí còn không thể mua nổi một bồ hồ sơ dự thi. Để tránh hiện tượng “cháy” hồ sơ dự thi của thí sinh tại nhiều địa phương như trong các năm trước đây, Cục Nhà trường yêu cầu Ban chỉ huy quân sự  các địa phương tuyệt đối không để bất cứ trường hợp thí sinh nào bị bỏ sót. Tất cả những thí sinh có nguyện vọng thi vào các trường quân sự sẽ được cấp hồ sơ đăng ký dự thi đầy đủ.

Có ý kiến cho rằng, cán bộ coi thi không nghiêm vì luôn e ngại sẽ chạm phải “cây cao bóng cả”, còn Bộ GD - ĐT thì luôn với tinh thần giữ kẽ đối với các trường thuộc khối Quốc phòng, An ninh. Vì thế, việc tuyển sinh của các trường quân đội thường nẩy sinh nhiều tiêu cực. Là một người làm công tác tuyển sinh tại một trường quân đội, ông cho biết ý kiến của mình về dư luận này?

 

Tôi cho rằng dư luận này hoàn toàn không có cơ sở. Từ trước đến nay, tất cả mọi người đều biết tinh thần: kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Nếu các cán bộ coi thi ở các ĐH, HV khác đều đã rất nghiêm thì ở các trường Quân đội còn phải nghiêm hơn nữa, đó cũng là tinh thần chỉ đạo của Bộ Quốc phòng trong mỗi kỳ thi tuyển sinh. Đảm bảo công bằng, khách quan trong mỗi kỳ tuyển chọn luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu, và việc này không phải chỉ thể hiện trong việc coi thi mà còn phải trong suốt quy trình tuyển sinh và đào tạo.

 

Xin cảm ơn Đại tá!

 

Mai Minh - Hồng Hạnh

(thực hiện)