Thi vào lớp 10 tại Nghệ An: Môn Ngoại ngữ không quá khó

(Dân trí) - Chiều 23/6, kết thúc 60 phút làm bài môn Ngoại ngữ, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015 tại Nghệ An rời phòng thi với nhiều tâm trạng khác nhau. Phần lớn các thí sinh cho rằng, đề thi không quá khó và dễ đạt điểm khá.

Thi vào lớp 10 tại Nghệ An: Môn Ngoại ngữ không quá khó

Từ 15h30 phút chiều 23/6, các thí sinh đã có mặt tại trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh) để chờ các thí sinh làm bài.

Các thí sinh sau môn thi Ngoại ngữ tại điểm thi trường THPT Hà Huy Tập.
Các thí sinh sau môn thi Ngoại ngữ tại điểm thi trường THPT Hà Huy Tập.

Tại điểm thi trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh), sau tiếng trống báo hết 2/3 thời gian làm bài thi môn Ngoại ngữ, một số thí sinh hoàn thành xong bài thi đã rời phòng thi nhưng đứng lại trong sân trường để trao đổi lại bài thi. Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh lo lắng đứng chờ con làm bài.

Anh Trần Quốc Dũng (trú tại phường Lê Lợi) có con dự thi vào Trường THPT Hà Huy Tập cho biết: “Mặc dù đến 15h chiều mới hết thời gian làm bài nhưng tôi cũng tranh thủ đến sớm để đợi con. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 mấy năm gần đây, đầu vào tại trường này đều lấy điểm khá cao, nhiều học sinh giỏi của các trường THCS đăng ký thi nên tôi cũng có chút lo lắng vì học lực của con tôi cũng chỉ ở mức khá”.

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Tiếng Anh của Sở GD-ĐT Nghệ An.

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Tiếng Anh của Sở GD-ĐT Nghệ An.

Các thí sinh hào hứng trao đổi lại bài thi ngay sau khi rời phòng thi.
Các thí sinh hào hứng trao đổi lại bài thi ngay sau khi rời phòng thi.

Đúng 16h tiếng trống báo hiệu kết thúc 60 phút làm bài thi môn Ngoại ngữ, các thí sinh bước ra trường thi với nhiều tâm trạng khác nhau khi chia sẻ về đề thi năm nay. Em Hoàng Mạnh Cường - học sinh lớp 9D, trường THCS Hà Huy Tập cho biết, đề thi môn Tiếng Anh khá “nhẹ nhàng”. “Đề thi có 5 câu hỏi, em làm chỉ hết 30 phút. Thời gian còn lại em ngồi kiểm tra lại phần bài làm của mình cho chắc chắn. Nhiều bạn cùng phòng với em cũng làm bài được”, Cường nói. Điểm tổng kết môn Tiếng anh cuối cấp đạt 8,4 nên Cường tự tin chấm cho bài thi của mình đạt điểm 8, 9.

Cùng chung nhận định với Cường, em Phạm Khánh My - Trường THCS Lê Lợi cho rằng đề thi tiếng Anh vào lớp 10 năm nay không quá khó và dễ dàng kiếm điểm ở phần tìm từ có phần gạch chân phát âm khác, chia động từ, đặt câu hỏi cho từ gạch chân. “Với những bạn ôn tập kỹ thì em nghĩ đề thi này không quá khó vì những câu hỏi đều nằm trong chương trình học của chúng em”, My chia sẻ. Kết thúc 2 môn thi đầu tiên, My làm bài tốt và khá thoải mái chờ môn thi Toán vào ngày mai.

Thí sinh chia sẻ đề thi cùng phụ huynh.
Thí sinh chia sẻ đề thi cùng phụ huynh.

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Thái Lão (huyện Hưng Nguyên), một số thí sinh nhận xét, đề thi vừa với lực học nhưng có vài ý yêu cầu phải suy nghĩ nhiều hơn để có thể kiếm được điểm cao. “Đề thi có 5 câu hỏi, điểm số mỗi câu không chênh lệch là mấy nên chúng em phải phân bổ thời gian hợp lý để làm bài, không bỏ sót câu nào. Em làm được khoảng 70% đề thi, có một vài câu khó ở câu 5 em phải bỏ qua”, em Nguyễn Thị Ngân dự thi vào Trường THPT Thái Lão cho biết.

Cơn mưa buổi sáng làm không khí buổi thi môn Ngoại ngữ chiều 23/6 tương đối mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh, phụ huynh rời điểm thi. Lực lượng CSGT và công an tổ chức phân luồng giao thông nên không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông trước các điểm thi.

Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi Tiếng Anh không quá khó.
Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi Tiếng Anh không quá khó.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Dân trí, sau buổi thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ trong ngày 23/6, tại một số điểm thi trên địa bàn TP Vinh “đội quân” phát tờ rơi vẫn “bủa vây” phụ huynh và thí sinh. Nhiều phụ huynh, thí sinh nhận tờ rơi miễn cưỡng rồi vứt lại ngay trước cổng trường thi. Các học sinh làm nhiệm vụ trực tại các điểm thi này phải rất vất vả mới dọn dẹp được hết số rác tờ rơi.

Theo báo cáo nhanh từ Sở GD-ĐT Nghệ An, dù tại nhiều địa phương có mưa lớn nhưng tại 69 hội đồng thi đa phần thí sinh vẫn đến dự thi đúng giờ. Trong buổi sáng 23/6, chỉ có 1 thí sinh đến muộn tại Hội đồng thi trường THPT Diễn Châu 5. Bên cạnh đó, có 76 thí sinh bỏ thi không có lý do ở môn Ngữ văn; không có thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế thi.

Sáng mai (24/6), hơn 32.000 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015 tại Nghệ An sẽ bước vào môn thi Toán với thời gian làm bài 120 phút.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy