Thi vào lớp 10 tại Thanh Hóa: Đề thi Vật lý khó

(Dân trí) - Chiều ngày 12/7, các thí sinh tại Thanh Hóa đã kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, theo nhận định của học sinh, đề thi môn Vật Lý tương đối khó, có cả phần nâng cao và chương trình lớp 8.

Kết thúc buổi thi môn Vật lý, theo đánh giá của nhiều thí sinh được hỏi đều cho rằng, đề thi tương đối khó đối với học sinh có học lực trung bình. Riêng phần nâng cao và phần kiến thức lớp 8, để đạt được điểm ở hai phần này thì đối với học sinh có học lực trung bình là rất khó.

Thí sinh rời điểm thi sau buổi thi môn Vật lý.
Thí sinh rời điểm thi sau buổi thi môn Vật lý.

Thí sinh Phạm Ngọc Bích, thi tại Hội đồng thi THPT Tô Hiến Thành nhận xét: “Em thấy đề thi tương đối khó, có nhiều câu em làm chưa hết như ý 2 của câu 1, câu 4 và câu 5. Em chỉ làm được khoảng 60% thôi”.

Cũng chung nhận định với em Bích, thí sinh Hà Việt Đức cho biết: “Em làm đề A, trong đề thi em thấy khó nhất là ý b của câu 2 và câu 4”.

Còn thí sinh Tống Thị Kim, tại Hội đồng thi THPT Thạch Thành 2 cho hay: “Đề thi Vật lý năm nay so với học lực chung của học sinh thì câu nâng cao không làm làm được, còn có cả kiến thức ở lớp 8 nữa. Em làm bài được khoảng 7 điểm".

Thí sinh kết thúc ngày thi đầu tiên, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Thanh Hóa.
Thí sinh kết thúc ngày thi đầu tiên, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Thanh Hóa.

Buổi thi môn Vật lý chiều nay, không có thí sinh nào bỏ thi, cũng như không có thí sinh, cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế. Các thí sinh kết thúc ngày thi đầu tiên an toàn. Thời tiết ngày hôm nay tại Thanh Hóa không nắng nóng gay gắt, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh thi.

Ngay mai 13/7, các thí sinh tiếp tục dự thi môn cuối là môn Ngữ Văn với thời gian làm bài 120 phút theo hình thức tự luận.

Duy Tuyên