Thi vào lớp 10 tại Thanh Hóa: Đề Toán không dễ kiếm điểm cao

(Dân trí) - Sáng nay 30/6, gần 35.000 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015 tại Thanh Hóa đã hoàn thành môn Toán. Theo nhận định của nhiều thí sinh, đề thi năm nay bám sát chương trình học và ôn tập của thầy cô.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã bố trí 96 Hội đồng thi, khoảng 3.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi. Thời tiết lúc này tại Thanh Hóa cũng khá mát mẻ và dễ chịu, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh làm bài thi.

Bên ngoài các hội đồng thi, nhiều phụ huynh cũng đứng ngồi không yên khi con mình vào thi, đa phần các phụ huynh đều gác lại các công việc để đưa con mình đến địa điểm thi, động viên con mình bình tĩnh tự tin để làm bài thi tốt nhất.

Nhận định chung của nhiều thí sinh về môn Toán là khó kiếm được điểm cao.
Nhận định chung của nhiều thí sinh về môn Toán là khó kiếm được điểm cao.

Kết thúc 120 phút làm bài thi, đa số các thí sinh tại Thanh Hóa nhận định đề thi môn Toán bám sát chương trình học, không đánh đố, học sinh có học lực từ khá trở lên có thể đạt điểm cao.

Thí sinh Hoàng Trọng Tùng (học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyệt Ấn) chia sẻ: “Em thấy đề thi Toán nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là ở lớp 9 nhưng không phải bạn nào cũng có thể làm trọn vẹn 5 câu. Hai câu cuối cùng khá khó, tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành nên em phải bỏ mất ý cuối cùng...”.

Nhiều thí sinh phấn khởi khi hoàn thành bài thi môn Toán.
Nhiều thí sinh phấn khởi khi hoàn thành bài thi môn Toán.

Cùng chung nhận định với em Tùng, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh (học sinh lớp 9, Trường THCS Kiên Thọ) cho biết: “Em thấy đề thi môn Toán rất khó để đạt được điểm cao. Những bạn học sinh có học lực khá, giỏi thì mới có thể làm hết được trọn vẹn....Về phần em, em cũng chỉ làm được khoảng gần 70%”.

Kết thúc môn thi, nhiều thí sinh không ra về ngay mà còn nán lại ở các hội đồng thi để cùng bạn trao đổi lại kết quả làm bài thi. Các phụ huynh sau khi thấy con mình rời khỏi phòng thi với gương mặt phấn khởi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Duy Tuyên