Cần Thơ:

Thi viết “Chúng em nói không với bạo lực học đường”

(Dân trí) - Sở GD-ĐT và Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ phối hợp tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “Chúng em nói không với bạo lực học đường” dành cho các em học sinh đang học các lớp 7, 8, 9 ở tất cả các trường THCS trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, các em học sinh (HS) dự thi viết bằng văn xuôi với nội dung chính là “Suy nghĩ của em về tình trạng bạo lực trong học đường hiện nay? Bản thân em sẽ làm gì để góp phần ngăn ngừa không còn tình trạng bạo lực xảy ra trong học đường”. Bài viết không quá 1.000 từ. 

Theo Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, cuộc thi nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của của HS và xã hội về tình trạng bạo lực học đường và xâm hại trẻ em hiện nay. Qua bài viết của các em HS, có thể xác định phần nào đó nguyên nhân xảy ra tình trạng bạo lực học đường để có biện pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

Cuộc thi bắt đầu nhận bài từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2010. Tổng kết và trao giải thưởng vào ngày 20/12. Giải thưởng bao gồm 54 giải bài viết cá nhân; 1 giải nhất cho mỗi khối lớp; 4 giải nhì cho mỗi khối lớp; 6 giải ba cho mỗi khối lớp; 7 giải khuyến khích cho mỗi khối lớp.

Các em HS tham gia có thể gửi bài viết về địa chỉ: Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ) - số 298 đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Huỳnh Hải