Thiếu nguồn tuyển, trường dân lâp phải đóng cửa nhiều ngành

Ngành Trung Quốc học mới nhận được 1 hồ sơ, ngành tiếng Trung nhận được 4; ĐHDL Ngoại ngữ Tin học đang dự tính sáp nhập 2 ngành học này.

Ông Lý Ngọc Đức, Phó phòng đào tạo trường ĐHDL Ngoại ngữ Tin học cho biết, trường nhận được 280 hồ sơ NV3 trong khi chỉ tiêu là trên 400.

 

Ngành CNTT có nhiều hồ sơ nhất do tuyển cả khối A và D. Trường đang tính đến chuyện có thể phải sáp nhập 2 ngànhh Trung Quốc học và tiếng Trung bởi NV2 cả 2 ngành này nhận được có 25 thí sinh. Mấy ngày nay, ngành Trung Quốc học mới có 1 hồ sơ đăng ký NV3; còn ngành tiếng Trung, khá khẩm hơn với… 4 bộ.

 

Trường ĐHDL Văn Lang gửi giấy gọi nhập học cho hơn 2.600 thí sinh nhưng đến ngày hôm nay mới có 1.700 thí sinh đến nhập học.

 

Năm ngoái, Văn Lang một trong những trường dân lập kết thúc sớm việc xét tuyển nhưng năm nay vẫn phải xét tuyển NV3.  Ông Võ Văn Tuấn, Phó phòng đào tạo nhà trường cho biết, năm ngoái, ngành Điện lạnh ít thí sinh đăng ký nên trường không mở. Năm nay, nếu thí sinh đăng ký quá ít thì trường cũng không thể mở được.

 

PGS-TS Hoàng Tâm Sơn, Hiệu Phó trường ĐHDL Hồng Bàng cho biết, trường còn hơn 300 chỉ tiêu tuyển NV3. Ngành Hàn Quốc mới nhận được 13 hồ sơ, Trung Quốc học mới được 9 hồ sơ, thậm chí có ngành chỉ có 1 thí sinh nộp hồ sơ như Hoa Kỳ học.

 

Trong khi đó, năm ngoái, các ngành như Trung Quốc học mở được 2 lớp (ít nhất từ 30-50 thí sinh/lớp), Hàn Quốc mở được 2 lớp, chỉ có ngành Hoa Kỳ học năm ngoái không mở được vì quá ít.

 

Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Văn Hiến cho biết, hy vọng NV3 sẽ khởi sắc hơn bởi tình hình thí sinh đến nộp hồ sơ NV3 không lác đác như NV2. Mấy ngày đầu thí sinh đến nộp khoảng 20 hồ sơ/ngày nhưng hôm nay con số này lên đến 100. Hai ngành vẫn được thí sinh đăng ký nhiều là Du lịch và Ngữ văn.

 

Theo PGS.TS Hồ Đắc Thọ, Hiệu trưởng trường ĐHDL Công nghệ Sài Gòn, so với NV2, tình hình có chuyển biến hơn, nhất là bắt đầu từ ngày 19/9, thí sinh đến nộp khá nhiều (khoảng 100 hồ sơ). Nếu duy trì được đà này, trường còn có hy vọng một chút bởi cánh cửa vào NV3 của trường đang còn “thênh thang” (hơn 1.000 chỉ tiêu) đón chào sĩ tử.

 

Tại trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng, tình hình sáng sủa hơn. Trường đã nhận được hơn 500 hồ sơ (vượt chỉ tiêu) và đã kết thúc nhận hồ sơ NV3, trong đó ngành nhận được nhiều nhất là CNTT.

 

Trung tâm đào tạo cán bộ y tế được

tuyển thêm 30 chỉ tiêu

 

Bộ GD-ĐT vừa cho phép Trung tâm đào tạo cán bộ y tế TPHCM xét tuyển bổ sung 30 sinh viên khoá học mới, ngành đa khoa và nha khoa. .

 

Số sinh viên tuyển thêm được xét theo danh sách thí sinh thi vào ĐH Y Dược TPHCM, điểm dưới 26 (mức điểm trúng tuyển của ĐH Y Dược thành phố). Điểm trúng tuyển ngành đa khoa của Trung tâm là 25 và ngành nha khoa là 25,5. Các sinh viên này nằm ngoài chỉ tiêu ngân sách của thành phố, mỗi em sẽ đóng học phí một năm là 6 triệu đồng

 

Theo Cam Lu

  Vietnamnet