Thông tin bán Trường ĐH An Giang là không chính xác

(Dân trí) - Xét thấy tin đồn bán Trường ĐH An Giang với giá 0 đồng của một số báo, trang mạng… đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lí cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH An Giang, chiều 25/8, UBND tỉnh An Giang họp báo và khẳng định, tin bán ĐH An Giang là thông tin không chính xác.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định: Thông tin Tập đoàn Sao Mai tiếp nhận Trường Đại học An Giang, hay UBND tỉnh An Giang “bán” Trường Đại học An Giang như một số báo và trang mạng đã nêu thời gian qua là thông tin không chính xác; làm ảnh hưởng đến tâm lý đội ngũ giảng viên của trường, các em sinh viên và các bậc phụ huynh có con em đang theo học tại trường.

hop-bao-1-21040

Thông tin một số báo và trang mạng về việc bán trường ĐH An Giang là không chính xác

Theo đó, thời gian gần đây có rất nhiều thông tin đăng tải trên một số báo, trang Facebook cá nhân về việc Tập đoàn Sao Mai tiếp nhận Trường Đại học An Giang, UBND tỉnh An Giang khẳng định, Chủ trương xã hội hóa một số đơn vị sự nghiệp công lập không phải là ý tưởng của riêng An Giang mà thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 của Chính phủ, quy định cơ chế tự chủ cử đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg, ngày 22/6/2015, của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Theo nội dung trên, bên cạnh chủ trương cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, Chính phủ còn khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, Y tế cần đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn, hoạt toán như doanh nghiệp.

Nắm bắt chủ trương này, vừa qua Tập đoàn Sao Mai có văn bản đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang xem xét chấp thuận về chủ trương cho tiếp nhận Trường Đại học An Giang để Tập đoàn liên kết, kêu gọi một trường đại học có uy tín của Mỹ đầu tư nâng cấp toàn diện, đưa trường trở thành một trường đại học hàng đầu khu vực, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.

hop-bao-ee743

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết thông tin không chính xác của một số báo, trang mạng đã ảnh hưởng rất nhiều đến tấm lí cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường

Sau khi có đề nghị này, UBND tỉnh An Giang đã ghi nhận ý tưởng và hoan nghênh Tập đoàn Sao Mai tham gia vào chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh, chứ UBND tỉnh An Giang chưa thống nhất cổ phần hóa, hợp tác tư công (PPP) hay chuyển giao trường Đại học An Giang cho tập đoàn Sao Mai như một số báo đã đưa, điều này đã tạo ra dư luận không tốt trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến tâm lý đội ngũ giảng viên của Trường Đại học An Giang, của các em sinh viên và các bậc phụ huynh có con em đang theo học tại trường.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, việc cổ phần hóa Trường Đại học An Giang tới thời điểm này mới chỉ dừng lại ở ý tưởng; đến nay tập đoàn Sao Mai vẫn chưa có đề án cụ thể gì.

Chủ trương của UBND tỉnh An Giang đối với việc cổ phần hóa Trường Đại học An Giang nếu có là khi tiến hành cổ phần hóa thì cũng chỉ là doanh nghiệp cùng góp vốn chứ không phải là “bán trường”; Các đơn vị tham gia phải có đề án cụ thể, doanh nghiệp phải có kinh nghiệm trong quản trị giáo dục, có năng lực tài  chính; Đề án xã hội hóa này, UBND tỉnh sau khi xem xét, phân tích, thông qua Ban thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và cuối cùng là xin phép của Thủ tướng Chính phủ;, quy trình thực hiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nguyễn Hành

(haihanh@dantri.com.vn)