Thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH, CĐ theo chế độ cử tuyển

Đối tượng cử tuyển năm 2005 là học sinh các dân tộc thiểu số, đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú đủ 5 năm trở lên (tính đến ngày 30/9/2005), tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đó là thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH,CĐ theo chế độ cử tuyển.

 

Với học sinh là người Kinh, Bộ cho phép tuyển không quá 20% trong tổng chỉ tiêu đã giao cho tỉnh. Trong đó, cần chú ý tuyển chọn số học sinh tốt nghiệp ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trường Bổ túc Hữu nghị, trường Hữu nghị 80. Ưu tiên tuyển chọn số học sinh thuộc 8 dân tộc thiểu số từ những năm 1990 đến nay chưa được cử tuyển, bao gồm các dân tộc Ngái, Lự, Mảng, Si La, Brâu, La Hủ, Ơ Đu, Rơ Măm và một số dân tộc khác như Lô Lô, Cống, Cờ Lao, Pà Thẻn, La Ha...

 

Trong tháng 7/2005, các tỉnh, thành phố thành lập xong hội đồng tuyển sinh (HĐTS) theo chế độ cử tuyển. Phải công bố sớm, công khai chỉ tiêu và sao công văn hướng dẫn tuyển sinh vào ĐH, CĐ theo chế độ cử tuyển của Bộ gửi tới từng hội đồng tuyển sinh các huyện, thị trấn, thị xã. Chỉ đạo các phòng giáo dục huyện, thị hướng dẫn cụ thể về các tiêu chuẩn, đối tượng tuyển chọn tới từng xã, từng thôn, bản, cũng như các trường THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú và hướng dẫn học sinh làm hồ sơ đăng ký học theo chế độ cử tuyển.

 

Bộ cũng yêu cầu các HĐTS cử tuyển phải chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục & Đào tạo về tính chính xác của chính sách cử tuyển, hồ sơ cử tuyển, nhất là về hộ khẩu, vùng tuyển, dân tộc, học lực, hạnh kiểm của học sinh và công bố công khai kết quả cử tuyển. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách cử tuyển ở các cấp, nhất là từ cấp cơ sở thôn bản, làng, xã, huyện.

 

Tháng 9/2005, HĐTS báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh kết quả tuyển chọn học sinh diện cử tuyển để UBND tỉnh xem xét quyết định. Trước ngày 30/9, HĐTS tỉnh gửi về Bộ GD&ĐT và các trường ĐH, CĐ danh sách trích ngang toàn bộ số học sinh diện cử tuyển năm 2005 đã được HĐTS tỉnh duyệt.

 

Các trường ĐH, CĐ phải thông báo những học sinh không được tuyển chọn và cần nói rõ lý do của từng học sinh đó.

 

Theo Hồng Thái

Netnam