Thông tin thêm về các trường đạt chuẩn SPS ở Singapore

Bà Pauline Wee, phụ trách bộ phận tiếp thị & thông tin của Hiệp hội Người tiêu dùng Singapore (CASE) (cơ quan phụ trách việc các tổ chức giáo dục tư nhân (PEO) có đạt chuẩn bảo vệ du học sinh (SPS) hay không), vừa mới cung cấp thêm thông tin cho các diễn biến mới, sau việc Trường AIT đóng cửa..

Theo bà Wee, việc xem xét chuẩn SPS của hơn 60 PEO sẽ hoàn tất trong 2 - 4 tháng tới. Bà cho biết dù các PEO có đạt chuẩn SPS hay không, du học sinh cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Những du học sinh có thể bị thiệt hại là những trường hợp đăng ký học sau ngày 1/9/2005.

 

“Các PEO có trách nhiệm đảm bảo cho các du học sinh đã đăng ký và đóng học phí được học đúng chương trình. Các PEO nào muốn đóng cửa phải có trách nhiệm chuyển sinh viên của mình sang các trường đạt chuẩn khác với mức độ gián đoạn ít nhất có thể - Bà Wee viết trong thư gửi Tuổi Trẻ - Sinh viên nên đọc kỹ điều khoản hợp đồng mà mình ký với trường, đặc biệt là về bồi hoàn học phí/chuyển trường. Sinh viên có thể liên hệ CASE nhờ tư vấn”.

 

Bà Wee xác nhận thông tin của SEAMEO rằng toàn bộ du học sinh VN tại AIT đều đã được dàn xếp chuyển trường ổn thỏa.

 

 

Theo Sơn Hà

Tuổi Trẻ

Dòng sự kiện: AIT Unicampus