Thu của trẻ hàng chục triệu đồng trái quy định

(Dân trí) - Làm giả chữ ký để được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, thu tiền đầu vào quá mức quy định, chi trả chế độ lương không đúng đối tượng… Những sai phạm đã xảy ra trong một thời gian dài, thanh tra đã có kết luận nhưng đến nay chưa có ai bị xử lý.

Điều này đang gây ra nhiều bức xúc đối với nhiều giáo viên và phụ huynh Trường Mầm non Liên cơ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

 

Cấp dưỡng hưởng lương ngang giáo viên

 

Là trường mầm non công lập duy nhất trên địa bàn huyện Sóc Sơn nên từ nhiều năm nay, trường Mầm non Liên cơ luôn được coi là trường “điểm” thu hút sự gắm con em của nhiều phụ huynh là cán bộ, công chức trên địa bàn huyện.

 

Theo phản ảnh của một số giáo viên tại trường này, có lẽ đây là nơi gửi gắm con cháu của nhiều “VIP” nên mặc dù xảy ra nhiều việc “bùng nhùng” nhưng vẫn được “ưu ái”.

 

Đơn cử, năm 2001, sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội. Theo đó, đối tượng được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức là những người tham gia Bảo hiểm xã hội từ 3 năm trở lên bị suy giảm sức khỏe, ốm đau, tai nạn lao động.

 

Được sự hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội, trường Mầm non Liên cơ đã lập hồ sơ để quyết toán số tiền nghĩ dưỡng sức đối với các giáo viên. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo lập danh sách khống, giả mạo 13 chữ ký của cán bộ công nhân viên để rút tiền từ ngân sách.

 

Sự việc chỉ bị phát giác khi một số giáo viên tình cờ xem lại một số hóa đơn, chứng từ thấy có tên và chữ ký của họ.

 

Cô Nguyễn Thị Liên, giáo viên của trường cho biết: “Năm học 2001-2002, tôi ốm, phải phẫu thuật những không hề nhận được 1 đồng nào được gọi là  tiền dưỡng sức nhưng tên, chữ ký của tôi vẫn có trong các chứng từ, danh sách nhận tiền từ bảo hiểm xã hội”.

 

Cũng tại trường Mầm non Liên cơ, cô Vũ Thị T, dù chỉ là một nhân viên cấp dưỡng, không hề có bằng cấp sư phạm những vẫn được ghi là giáo viên và được hưởng 35% phụ cấp ưu đãi của ngành giáo dục như các giáo viên đứng lớp khác. Việc hưởng chế độ này đã xảy ra hơn 10 năm nay và gây ra sự bức xúc đối với nhiều giáo viên khác. Bởi theo quy định của Nhà nước thì chỉ có giáo viên đang trực tiếp đứng lớp mới được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành.

 

Mới đây, khi các cơ quan chức năng vào kiểm tra cũng đã phát hiện thêm 4 người khác không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng vẫn được hưởng phụ cấp như các giáo viên đứng lớp khác. 

 

Thu tiền đầu vào của trẻ nhập trường trái quy định

 

Theo Quyết định 73/2000 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu, sử dụng học phí và một số khoản thu khác ở các cơ sở giáo dục và đạo tạo công lập, ngoài các khoản thu đã được quy định chi tiết tại văn bản này thì các trường tuyệt đối không được thu thêm một khoản nào khác.

 

Thế nhưng nhiều năm qua, ngoài các khoản đóng góp theo quy định, mỗi một cháu khi mới nhập trường Mầm non Liên cơ đều phải đóng thêm 150.000 đồng cho nhà trường. Một số phụ huynh thắc mắc thì trả lời ngắn gọn: “Đây là quy định”. Không ai dám đôi co gì thêm bởi tương lai của con em mình.

 

Giải thích về khoản thu này, bà Nguyễn Thị Bẩy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngoài nguồn vốn được nhà nước đầu tư thì nhà trường cần phải huy động thêm để mua sắm cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác chăm sóc, nuôi dạy các cháu. Khoản đóng góp này mang tính chất... tự nguyện và đã có sự thống nhất của tập thể giáo viên và phụ huynh”.

 

Tuy nhiên, bà hiệu trưởng lại không đưa ra được sự “thống nhất” đó thể hiện ở chỗ nào?

Theo phản ảnh của một số giáo viên tại trường Mầm non Liên cơ, là trường điểm nên mỗi năm có hàng trăm cháu nhập trường, khoản tiền này tính trong 6 năm là không hề nhỏ nhưng họ không hề biết, khoản này đã được chi vào những việc gì, như thế nào.

 

Trong khi đó, một giáo viên cho biết: “Đồ dùng, phương tiện phục vụ cho trẻ rất thiếu thốn. Lớp A1 có 20 cháu nhưng chỉ có 13 ghế ngồi trong đó có 5 cái bị hỏng khiến các cháu phải ngồi xuống sàn để ăn, các phương tiện phục vụ các hoạt động ngoài trời bị hư hỏng nặng không được bảo dưỡng, sửa chữa, tiền để mua đồ chơi chi không hết, vậy còn thu vào để làm gì?”

 

Thu của trẻ hàng chục triệu đồng trái quy định - 1

Ông Nguyễn Trung Thành

Trao đổi với PV Dân trí về những sai phạm tại trường Mầm non Liên cơ, ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Đào tạo huyện Sóc Sơn cho biết: “Việc thu tiền là do nhà trường tự ý, không xin ý kiến phòng, hay các cơ quan chức năng khác. Phòng cũng chỉ mới biết khi có kết luận của thanh tra huyện và đã yêu cầu trường dừng hoàn toàn việc thu trái quy định này. Cùng với những sai phạm khác xảy ra tại đây, Phòng sẽ đề xuất UBND huyện có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với, cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm”.

 

Cũng đồng tình với ý kiến này, ông Trần Văn Hữu, Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: “Hiện UBND đang giao các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ. Quan điểm của chúng tôi là phải xử lý đến nơi đến chốn”.

 

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm, những sai phạm tại trường Mầm non Liên cơ được phát giác từ giữa năm 2006, tháng 5/2007, thanh tra huyện Sóc Sơn đã có kết luận nhưng đến nay mọi việc vẫn còn dẫm chân tại chỗ.

 

Thái Sơn