Thu hơn 1 tỷ đồng tiền “chống trượt” thi Cao học: Cách chức Trưởng, Phó phòng Quản lý đào tạo

(Dân trí) - Chiều ngày 15/8, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định kỷ luật 3 cán bộ Trung tâm liên quan đến vụ nộp tiền của học viên thi Cao học ngành Quản lý kinh tế.

Hội đồng kỷ luật Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Thanh Hóa đã có kiến nghị về việc đề nghị hình thức kỷ luật đối với ông Bùi Sỹ Hồng - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, ông Lê Trọng Sơn - Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, bà Lê Thị Liên - cán bộ phòng Quản lý đào tạo.

Vụ việc xảy ra tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa đang dần đi đến hồi kết.
Vụ việc xảy ra tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa đang dần đi đến hồi kết.

Trong đó, ông Bùi Sỹ Hồng và ông Lê Trọng Sơn và bà Lê Thị Liên đứng ra tổ chức ôn thi Cao học ngành Quản lý kinh tế năm 2013 tại Trung tâm không báo cáo lãnh đạo Trung tâm; tổ chức đấu mối, nhận và giữ 1,08 tỷ đồng của 40 học viên.

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng kỷ luật, chiều ngày 15/8, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa, ông Đào Phan Thắng đã ký quyết định cách chức đối với ông Bùi Sỹ Hồng - Trưởng phòng Quản lý đào tạo và ông Lê Trọng Sơn - Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo.

Quyết định kỷ luật cách chức ông Bùi Sỹ Hồng và ông Lê Trọng Sơn.
Quyết định kỷ luật cách chức ông Bùi Sỹ Hồng và ông Lê Trọng Sơn.
Quyết định kỷ luật cách chức ông Bùi Sỹ Hồng và ông Lê Trọng Sơn.

Một cán bộ khác của Trung tâm GDTX tỉnh cũng bị kỷ luật là bà Lê Thị Liên - cán bộ phòng Quản lý đào tạo, bà Liên bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Lý do mà ông Hồng và ông Sơn bị cách chức và bà Liên bị cảnh cáo vì vi phạm đạo đức nhà giáo và các quy định của viên chức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Trung tâm GDTX và ngành GD-ĐT Thanh Hóa.

Quyết định Cảnh cáo bà Lê Thị Liên.
Quyết định Cảnh cáo bà Lê Thị Liên.

Cả ba cán bộ bị kỷ luật nêu trên đều liên quan tới vụ 40 học viên nộp tiền “chống trượt” trong kỳ thi Cao học ngành Quản lý kinh tế năm 2013.

Cũng theo ông Đào Phan Thắng - Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm này (chiều ngày 15/8 - PV), là thủ trưởng đơn vị, ông vẫn chưa nhận được giấy triệu tập ông Bùi Sỹ Hồng từ cơ quan An ninh điều tra. 

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng và các sở, ngành và đơn vị liên quan tiến hành làm rõ, xử lý những người có liên quan.

Duy Tuyên