Sơ kết 2 năm hoạt động Viện nghiên cứu cao cấp về Toán:

Thu hút nhiều nhà toán học quốc tế tới nghiên cứu

(Dân trí) - Sau 2 năm hoạt động, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã đón nhận 137 cán bộ nghiên cứu đến làm việc, trong đó có 40 nhà toán học là người nước ngoài hoặc người Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

Ngày 24/8, Viện nghiên cứu cao cấp (NCCC) về Toán đã tổ chức sơ kết 2 năm hoạt động của Viện.

Các đại biểu tại Hội thảo.

Các đại biểu tại Hội thảo.

Tham dự hội thảo có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý - Trưởng ban điều hành Chương trình trọng điểm Quốc gia về phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020. GS. Ngô Bảo Châu - Giám đốc khoa học của Viện cùng nhiều nhà nghiên cứu Toán học trong và ngoài nước.

GS Lê Tuấn Hoa, giám đốc điều hành của Viện cho biết: “Sau hai năm hoạt động, Viện NCCC về Toán đã khẳng định được vai trò và vị thế quan trọng của mình trong việc tạo môi trường học thuật đặc biệt cho các nhà khoa học, các giảng viên đại học thực hiện những ý tưởng, đề tài nghiên cứu toán học xuất sắc, hỗ trợ công tác đào tạo nhân tài, các hoạt động đào tạo đỉnh cao về Toán học. Trong hai năm qua, Viện đã đón nhận 137 cán bộ nghiên cứu đến làm việc, trong đó có 40 nhà toán học là người nước ngoài hoặc người Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Đã có 21 công trình được công bố chính thức trên các tạp chí toán học quốc tế có uy tín và 69 công trình công bố dưới dạng tiền ấn phẩm có sự tài trợ toàn bộ hoặc một phần từ Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học”.

Được biết, thời gian qua, Viện đã tổ chức được 17 khóa đào tạo ngắn hạn, các trường hè, trường xuân, bài giảng đại chúng đã được triển khai với số lượng hang nghìn học viên mà đại đa số là sinh viên, nghiên cứu sinh đã tham dự.

Đặc biệt, Viện đã tổ chức 8 Hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về các chuyên ngành, lĩnh vực của toán học. Bên cạnh đó, Viện NCCC về Toán cũng đã tích cực hỗ trợ Ban điều hành Chương trình Toán trong việc triển khai các hoạt động của Chương trình như xét thưởng công trình toán học, cấp học bổng cho học sinh và sinh viên giỏi ngành toán, tổ chức các lớp bồi dưỡng học sinh và giáo viên THPT chuyên toán…

GS Ngô Bảo Châu cùng lãnh đạo, khách mời của Viện tại Hội thảo.

GS Ngô Bảo Châu cùng lãnh đạo, khách mời của Viện tại Hội thảo.

Tuy nhiên, GS Lê Tuấn Hoa cho hay, Viện hiện nay đang gặp khó khăn là chưa có trụ sở chính thức nên khó khăn trong việc mở rộng hoạt động khoa học, đặc biệt là lôi kéo cán bộ trẻ ở nước ngoài đến.

Về hoạt động nghiên cứu của Viện, Giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết, cái khó nhất trong các nhiệm vụ trọng tâm của Viện là việc nghiên cứu và ứng dụng toán học. Trong thời gian tới, Viện sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu này.

Ghi nhận những kết quả quan trọng mà Viện NCCC về Toán đã thực hiện được trong 2 năm qua, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý đề nghị: “Trong thời gian tới, Viện cần tiếp tục đẩy nhanh những công việc liên quan đến xây dựng trụ sở, ổn định cơ cấu tổ chức, tổng kết 3 năm thí điểm cơ chế tài chính đặc thù để đưa ra cơ chế chính thức. Đặc biệt, Viện xác định mục tiêu mũi nhọn cần tập trung nghiên cứu cũng như tiếp tục quảng bá những kết quả đã làm được trong thời gian vừa qua để xã hội hiểu rõ hơn về Viện”.

Hồng Hạnh