Thủ khoa Đại học Huế chọn nghề y để cứu người

(Dân trí) - Lê Nhật Tiến (học sinh chuyên Toán THPT chuyên Quốc Học Huế) vừa đạt danh hiệu Thủ khoa ĐH Huế trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Lý do Tiến chọn ngành Y Đa khoa là bởi gia đình có nhiều người thân qua đời vì bệnh hiểm nghèo, trong đó có ba và ông nội. Đó chính là động lực để em học tập và có kết quả tốt.

Bí quyết để có số điểm đáng “ngưỡng mộ”

Lê Nhật Tiến đã không giấu được sự bất ngờ khi biết mình trở thành Thủ khoa Đại học Huế. Trong kỳ thi vừa rồi, Tiến đã đạt được số điểm 30 khối B (cộng cả điểm ưu tiên, trong đó: Toán: 9, Hóa: 10, Sinh: 9,4 ).

Với ước mơ trở thành bác sĩ nội trú, Tiến đã nộp hồ sơ vào trường Đại học Y Dược - Đại học Huế chuyên ngành Y Đa khoa.

Suốt 12 năm liền Tiến đều là học sinh giỏi và đạt được nhiều danh hiệu như: Giải Ba, giải Nhì cấp tỉnh Máy tính cầm tay; giải Khuyến khích cấp tỉnh Toán chuyên,…

Chân dung chàng trai thủ khoa ĐH Huế 2016 - Lê Nhật Tiến (ảnh: Quốc Nhật)
Chân dung chàng trai thủ khoa ĐH Huế 2016 - Lê Nhật Tiến (ảnh: Quốc Nhật)

Tiến khá rụt rè khi chia sẻ về kinh nghiệm ôn thi của mình: “Khi áp lực, em thường nghe nhạc và đọc sách. Em thường học vào khoảng thời gian mình cảm thấy thoải mái và sảng khoái nhất. Đôi lúc bài vở nhiều em phải thức khuya đến 1-2h sáng nhưng không lạm dụng”.

Tiến cho biết thêm: “Em bắt đầu tập trung ôn thi từ những năm đầu cấp 3. Đến năm lớp 12, em tập trung sâu hơn vào các môn thi đại học để chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng”.

“Đối với môn Toán, em thường sáng tạo nhiều cách giải theo cách của mình để dễ nhớ và tập trung hơn. Đối với môn Hóa và Sinh, em thường tóm tắt lý thuyết và những công thức ngắn gọn nhất để vừa dễ hiểu vừa khắc sâu khi gặp các dạng bài.

Trước khi thi 2-3 ngày, em không học nhiều mà chỉ ôn lại những kiến thức “đinh”. Hơn hết là không nên lo lắng và phải giữ được đầu óc tỉnh táo nhất” - Tiến nói.

Ngoài ra, Nhật Tiến còn duy trì học nhóm cùng với các bạn trong lớp để cùng giúp đỡ nhau khi gặp các dạng bài khó.

Video:

Thủ khoa Đại học Huế chia sẻ kinh nghiệm học tập và thi cử

“Không nên chỉ tập trung các môn thi Đại học”

Nhà có 5 anh chị em, là con trai út duy nhất xa nhà, bố mất sớm nên Tiến rất thương mẹ phải làm lụng ở quê.

Do gia đình ở Gio Linh, Quảng Trị nên Tiến phải ở nhà người họ hàng tại Huế từ lúc 16 tuổi. Đến ngày thi, em cũng muốn đi một mình để cảm thấy thoải mái và không muốn gia đình lo lắng.

Tiến cho biết: Khi chọn ngành học, gia đình và họ hàng đã định hướng, tư vấn cho em nhưng không phải vì thế mà áp đặt và tạo áp lực. Đó là những gợi ý để em có lựa chọn đúng đắn hơn với tương lai của mình.

Ngoài ra, theo Tiến: “Chúng ta không nên quá tập trung vào các môn thi Đại học mà cần phải học đều các môn bởi đó đều là những kiến thức giúp mình sau này. Mình chỉ nên học các môn thi Đại học nhiều hơn các môn khác chứ không phải là bỏ bê”.

Mẹ luôn là niềm động lực cho Tiến trong cuộc sống và học tập
Mẹ luôn là niềm động lực cho Tiến trong cuộc sống và học tập

"Cái sợ nhất là không biết học gì"

Chia sẻ về những dự định sắp tới, Tiến muốn tham gia vào các CLB của trường Đại học Y Dược, các hoạt động xã hội để trau dồi các kỹ năng mềm và kỹ năng giao tiếp.

“Phải xác định mình học cái gì đúng với đam mê của mình. Cái sợ nhất là không biết học gì chứ không phải là sợ những khó khăn. Hơn nữa, quan trọng nhất là tự giác học tập để tạo cho mình thói quen không dựa dẫm vào người khác để từ đó mà cố gắng và đứng dậy sau khi thất bại”.

Tiến cũng không quên gửi lời tri ân và cảm ơn đến những người thân của mình: “Em đạt được kết quả như ngày hôm nay một phần nhờ vào truyền thống của gia đình, dòng họ. Đó không chỉ là niềm động viên mà còn là trách nhiệm làm tự hào cho truyền thống của gia đình. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô và bạn bè vì đã luôn bên cạnh để em cố gắng và nỗ lực hơn trong suốt thời gian qua”.

Nhờ sự quyết tâm và cố gắng không ngừng nghỉ, Lê Nhật Tiến đã bước đầu gặt hái được những thành công sau 12 năm rèn luyện. Chúc Tiến luôn sức khỏe và tiếp tục "cháy" với đam mê để đạt được ước mơ của chính mình.

Theo Tiến: “Mình chỉ nên học các môn thi ĐH nhiều hơn các môn khác chứ không phải là bỏ bê”. Chia sẻ về kinh nghiệm trước kỳ thi, Tiến cho biết không nên học nhiều mà chỉ ôn lại những kiến thức quan trọng và phải giữ được đầu óc tỉnh táo nhất (ảnh: nhân vật cung cấp)
Theo Tiến: “Mình chỉ nên học các môn thi ĐH nhiều hơn các môn khác chứ không phải là bỏ bê”. Chia sẻ về kinh nghiệm trước kỳ thi, Tiến cho biết không nên học nhiều mà chỉ ôn lại những kiến thức quan trọng và phải giữ được đầu óc tỉnh táo nhất (ảnh: nhân vật cung cấp)

Quốc Nhật – Đại Dương