Thủ khoa ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đạt 28,5 điểm

(Dân trí) - Chiều 30/7, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã công bố điểm thi. Thủ khoa của trường là thí sinh Lê Hoài Nam (SBD: 1080) với điểm 3 môn là 9,5 điểm môn Sinh, 9,5 điểm môn Toán và Hóa 9,25 điểm.

Trường chỉ đào tạo một ngành duy nhất là Bác sĩ đa khoa hệ chính quy (học 6 năm) thi khối B và chỉ tuyển thí sinh hộ khẩu thường trú tại TPHCM. Năm nay, trường lấy 380 chỉ tiêu, trong khi đó có 1.991 dự thi. 

 

Theo thống kê, môn Toán có một thí sinh đạt điểm cao tuyệt đối, 2 thí sinh có điểm là 9,75. Môn Sinh có  5 thí sinh cao điểm nhất là 9,75 còn môn Hóa cũng có một thí sinh 9,75 điểm. Đặc biệt, cả 3 môn thi không có môn nào bị điểm 0. 

 

Căn cứ vào điểm chuẩn năm trước, năm nay có 136 thí sinh đạt được điểm số từ 24 trở lên trong khi chỉ tiêu là 380. Nếu điểm chuẩn là 23 thì có 210 thí sinh đạt, còn nếu 21,5 điểm thì có 355 thí sinh đạt.

 

Hội đồng tuyển sinh ĐH Y Phạm Ngọc Thạch cho biết, dự kiến điểm chuẩn hệ ngân sách là 23,5 điểm, thấp hơn năm trước 0,5 điểm. Còn hệ ngoài ngân sách dự kiến từ 20-20,5 điểm.  

 
  Phương