Thủ khoa Hà Nội đỗ tốt nghiệp 58 điểm

(Dân trí) - Sáng nay 14/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm thi tốt nghiệp. Theo đó, có một thí sinh đạt 58 điểm và một em đạt 57 điểm.

Thí sinh đạt 58 điểm là em Doãn Thiều Hoa, trường THPT chuyên Amsterdam, đạt tổng điểm các môn thi là 58, cộng với 2 điểm ưu tiên là 60 điểm. Em Đào Đức Chung, HS trường THPT Trần Hưng Đạo đạt 57 điểm, Nguyễn Minh Tâm, trường THPT Nguyễn Gia Thiều đạt 56,5 điểm.

Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm 2008 của Hà Nội đạt 91,78%, tăng 5,52% so với năm 2007 là 86,26%.

Số HS đạt loại giỏi là 1605 em, chiếm 4,48%; loại khá là 56.322 HS, chiếm 15,68%; loại trung bình có 28.620 em, chiếm 79,84%.

Ở hệ Bổ túc THPT, 69,45%, cũng tăng so với năm 2007 (45,27%).

Hai trường có thí sinh đỗ tốt nghiệp 100% là THPT chuyên Amsterdam và THPT Lương Thế Vinh. Ngoài ra, có 16/42 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99% trở lên.

Theo ông Thống, để đạt được kết quả tốt nghiệp cao như vậy, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các thầy cô giáo đã đổi mới phương pháp kiểm tra, dạy và học cho HS. Bên cạnh việc bồi dưỡng cho đội ngũ HS giỏi, các HS kém hơn cũng được phụ đạo kiến thức ngay từ đầu năm học. Việc ôn tập được các thầy cô tiến hành thường xuyên, triệt để, không có tình trạng nhồi nhét kiến thức.

An Giang: một thủ khoa tốt nghiệp 58 điểm

 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008, tỉnh An Giang có 10.775 thí sinh đỗ tốt nghiệp (đạt 80,06%), trong đó giỏi 4,03%; khá 21,22%. Huyện Châu Phú có một học sinh đỗ thủ khoa 58 điểm cho 6 môn thi.

 

Đó là em Phạm Thị Quỳnh Anh, học sinh lớp 12A4 trường THPT Trần Văn Thành- huyện Châu Phú. Trong 6 môn thi, 2 môn Anh văn và môn Toán đạt mỗi môn 10 điểm, 4 môn còn lại mỗi môn đạt 9,5 điểm. Khi đó Quỳnh Anh được cộng thêm 3,5 điểm khuyến khích nghề và điểm thưởng thực hành môn Hoá học nên tổng số điểm Quỳnh Anh đạt được là 61,5 điểm.

 

Huỳnh Hải - Phan Phụng

Hồng Hạnh