Thủ khoa tốt nghiệp THPT được Bộ trưởng tặng bằng khen

(Dân trí) - Ngày 8/7, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng bằng khen cho Nguyễn Đức Duy, học sinh lớp 12 Lý trường chuyên Trần Đại Nghĩa, <a href="http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2007/6/183427.vip">thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT</a> năm học 2006-2007 với số điểm 59.

Theo Bộ trưởng Nhân, thành tích của Duy rất xứng đáng để thành phố và Bộ GD-ĐT quan tâm tạo điều kiện cho Duy học tập tốt hơn nữa. Vì thế Bộ và UBND TPHCM sẽ bàn bạc để giúp Duy chọn được một trường, một ngành phù hợp với năng khiếu của mình, đồng thời tài trợ toàn bộ chi phí học tập trong suốt quá trình Duy học đại học.

 

Theo kế hoạch, Nguyễn Dức Duy sẽ theo học tại ĐH Quốc gia Singapore (NUS) chuyên ngành Công nghệ thông tin trong 4 năm.

 

Được biết, Duy sinh ra trong gia đình mà bố mẹ đều là GS-TS ngành Ngôn ngữ học. Cha em là GS-TS Ngôn ngữ học Nguyễn Đức Dân - đang giảng dạy tại Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TPHCM) và mẹ là TS Trần Thị Ngọc Lang - đang công tác tại Viện KHXH&NV TPHCM.

 

Đây cũng là năm đầu tiên ngành giáo dục có sự quan tâm đặc biệt sâu sắc như vậy đối với trường hợp thủ khoa tốt nghiệp THPT.

 

Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Bộ sẽ bàn bạc để hình thành chương trình học bổng dành cho các thủ khoa trên toàn quốc, tạo điều kiện học tập tốt nhất để phát triển nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực. Trước mắt, vào cuối tháng 8 tới, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động các trường chuyên trên toàn quốc để có chương trình đào tạo thiết thực và hiệu quả nhất phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

 

M.M