Thu lại đề thi trắc nghiệm để bảo mật

Tiến sĩ Nguyễn An Ninh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, tất cả các đề thi trắc nghiệm của thí sinh phải bị thu lại để bảo mật ngân hàng đề.

Tại Hội nghị về thi và tuyển sinh 2006 vừa được tổ chức sáng 19/1 tại Hà Nội, nhiều đại biểu tán thành với việc triển khai hình thức thi trắc nghiệm đối với môn ngoại ngữ từ năm 2006.

 

Tuy nhiên xung quanh vấn đề này, vẫn còn có nhiều ý kiến tranh luận.

 

Theo ông Nguyễn Văn Lê - Hiệu trưởng Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo TƯ1, Hà Nội, việc áp dụng phương pháp thi trắc nghiệm cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng, nhất là với các môn thuộc khối xã hội và nhân văn.

 

Từ đó, ông Lê đề suất, Bộ GD- ĐT nên áp dụng song song hai hình thức thi tự luận và trắc nghiệm. Trong đó, phương pháp tự luận sẽ áp dụng cho các khối thi xã hội.

 

Ở một góc nhìn khác, ông Huỳnh Kim Tín - trưởng phòng đào tạo Đại học Bán công Tôn Đức Thắng TPHCM đặt câu hỏi: Tại sao trong buổi thi thử trắc nghiệm diễn ra trên toàn quốc vào ngày 14/1 vừa qua, thí sinh lại phải nộp lại đề thi trắc nghiệm?

 

Ông Tín băn khoăn, việc nộp lại đề thi trắc nghiệm sau khi thí sinh đã thi xong khiến giám thị dễ để nhầm bài thi vào túi đựng đề thi.

 

"Tại sao không để thí sinh mang đề thi về so sánh, kiểm tra lại như những môn thi tự luận?", ông Tín thắc mắc.

 

Giải thích vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn An Ninh khẳng định, khác với đề thi tự luận, đề thi trắc nghiệm liên quan đến ngân hàng đề nên phải thu lại để bảo mật.

 

Liên quan đến vấn đề thi trắc nghiệm, Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển chỉ đạo các đơn vị chức năng phải chuẩn bị tốt cho việc tổ chức thi trắc nghiệm mà tới đây là môn ngoại ngữ.

 

Theo Xuân Mai

Tiền Phong