Thử tài với bài toán “Thượng úy thay lốp xe như thế nào?”

(Dân trí) - Bài toán “Thượng úy thay lốp xe như thế nào?” dành cho học sinh lớp 4 và 5, tuy nhiên bài toán này đã làm nhiều phụ huynh “bó tay”. Mời bạn đọc thử sức với bài toán thú vị này?

Thử tài với bài toán “Thượng úy thay lốp xe như thế nào?” - 1

Đây là một bài toán giúp học sinh rèn luyện: các thao tác tư duy, giải quyết vấn đề, mô hình hóa, cách tìm thuật toán tối ưu.

Đề bài như sau:

Trong đại chiến thế giới lần thứ II, có một vị thượng úy phải vận chuyển vật tư lên tiền tuyến. Quãng đường đi dài 5 vạn km với chiếc xe chuyên dụng ba bánh. Do đường xấu nên mỗi lốp xe chỉ có thể đi được 2 vạn km. Thượng úy chỉ có 5 chiếc lốp xe dự phòng và trên đường đi không có chỗ nào để mua thêm lốp.

Hỏi với 8 chiếc lốp xe thượng uý có thể vận chuyển được vật tư đến tiền tuyến hay không?

Mời bạn đọc thử sức với bài toán thú vị này!

Dân trí sẽ đăng lời giải và bình luận bài toán vào chiều mai 3/2.

Ban Giáo dục

(Email: giaoduc@dantri.com.vn)

Dòng sự kiện: Thử tài giải toán