Thử thách mới dành cho Quán quân Olympia Hoàng Thế Anh

Vừa đoạt quán quân cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia", lại xuất sắc đạt 27 điểm vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hoàng Thế Anh tiếp tục phấn đấu chinh phục kỳ thi IELTs với điểm số 7.0.

Cuối tháng 6 vừa qua, Hoàng Thế Anh, cậu học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang đã xuất sắc trở thành nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia" với 285 điểm.

Với thành tích Quán quân Olympia, Hoàng Thế Anh đã nhận được suất học bổng toàn phần của một trường đại học tại Úc. Để thử sức mình, Thế Anh đăng ký dự thi vào Đại học Bách khoa Hà Nội và đã xuất sắc đạt 27 điểm.

Tuy nhiên, Thế Anh đã lựa chọn con đường du học. Để tự tin và đủ điều kiện, thời gian này, Thế Anh đã dành nhiều thời gian tập trung cho việc học tiếng Anh.

Thế Anh chia sẻ: “Đối với em, thử thách tiếp theo chính là chinh phục kỳ thi IELTs với điểm số 7.0. Tiếng Anh không phải là sở trường của em nên chắc em sẽ phải dành rất nhiều thời gian rèn luyện kỹ năng này để chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch du học của mình”.
 
Thế Anh cho biết, em thích học tiếng Anh và rất thích nghe các bài hát bằng tiếng Anh. Trong thời gian học tại trường phổ thông, kỹ năng mà Thế Anh học chuyên về từ vựng và ngữ pháp. Tuy nhiên, trước đây Thế Anh không có nhiều thời gian cho môn học tiếng Anh này, bởi hầu hết quỹ thời gian đã được dành cho các môn học chính của khối A.

Thử thách tiếp theo của Thế Anh chính là chinh phục kỳ thi IELTs với điểm số 7.0.

Thử thách tiếp theo của Thế Anh chính là chinh phục kỳ thi IELTs với điểm số 7.0.

Với niềm đam mê cho môn học tiếng Anh, hàng ngày, Thế Anh dành 4 tiếng buổi sáng để học tại trung tâm và dành buổi chiều lên thư viện.

“Bây giờ là thời gian em dành cho niềm đam mê học tiếng Anh. Với mục đích đi du học, em đang tập trung học các kỹ năng nghe và viết. Tiếng Anh rất quan trọng, nó là ngôn ngữ chung của thế giới. Càng tiếp xúc, học hỏi về môn ngoại ngữ này em càng thấy thú vị”, Thế Anh hào hứng nói.

Được biết, trung tâm tiếng Anh mà Thế Anh theo học hiện nay là Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Úc (ACET). Chia sẻ về lý do chọn trung tâm này, Thế Anh cho hay: Sau nhiều thời gian tìm hiểu và tham khảo ý kiến tư vấn của các anh chị Quán quân Olympia các mùa trước, Thế Anh đã quyết định lựa chọn Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Úc (ACET) để theo học khóa luyện thi IELTS với mục tiêu tập được cho mình thói quen và phong cách học tập của nước ngoài để hòa nhập tốt hơn trong môi trường mới vào năm sau. Bởi, chương trình học tại ACET được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn của các trường đại học hàng đầu tại Úc.

Được thành lập từ năm 2002 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, ACET là dự án hợp tác giữa Tổ chức Giáo dục IDP (http://www.vietnam.idp.com/) và Học viện Insearch (www.Insearch.edu.au), trường Đại học Công nghệ Sydney.

ACET giảng dạy các khóa học Tiếng Anh được biên soạn và cập nhật bởi Học viện Insearch thuộc Đại học Công nghệ Sydney với định hướng phát triển những kỹ năng ngôn ngữ quan trọng bao gồm Tiếng Anh Tổng quát, Tiếng Anh Học thuật và Luyện thi IELTS nhằm giúp học viên có thể sử dụng Tiếng Anh một cách tư tin và thành thạo trong môi trường học tập và làm việc.

Khóa tiếng Anh học thuật và luyện thi IELTS tại ACET sẽ được khai giảng gần nhất vào ngày 26/8/2013 trên toàn quốc.