Thu tiền “chống trượt” Cao học: Công an đang điều tra

(Dân trí) -Đó là thông tin mà ông Đào Phan Thắng - Giám đốc Tung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa xác nhận với phóng viên <i>Dân trí</i> liên quan đến vụ việc một số cá nhân của Trung tâm này đã thu tiền “chống trượt” của các học viên lớp chuyển đổi và ôn thi cao học QLKT.

Như trước đó, báo Dân trí đã phản ánh việc các học viên lớp chuyển đổi và ôn thi cao học Quản lý Kinh tế vào trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội phải đóng tiền chống trượt 27 triệu đồng/học viên cho một số cán bộ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Thanh Hóa để “chống trượt” đầu vào.

Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa.
Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, mọi việc không như mong muốn khi có nhiều học viên vẫn trượt dù đã đóng tiền khiến sự việc vỡ lở, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu TTGDTX tỉnh này báo cáo về vụ việc trên. Liên quan đến vụ việc này, đã có 3 cán bộ thuộc Phòng Quản lý đào tạo của TTGDTX tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật về mặt Đảng.

Chiều ngày 21/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đào Phan Thắng - Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan Công an đã vào cuộc và làm việc với lãnh đạo Trung tâm và một số đương sự có liên quan của Trung tâm trong việc thu tiền “chống trượt” của học viên.

“Tôi không biết, bọn tôi không truy cứu, Công an họ làm thôi, chứ chúng tôi có làm đâu. Toàn bộ hồ sơ đã làm rồi, tiền nộp cho ai tôi không quan trọng, người thu tiền và người nộp sòng phẳng với nhau rồi. Chúng tôi không đi điều tra người nào lấy bao nhiêu…”, ông Thắng cho biết.

Trước câu hỏi của phóng viên liên quan đến cán bộ giảng viên của trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, ông Thắng nói: “Ở đây chúng tôi cũng không cử ai và ngoài kia họ cũng không cử ai, có phải trung tâm làm việc trực tiếp với ngoài kia đâu, việc này là việc cá nhân? Việc anh thu tiền và nhờ là việc cá nhân, chúng tôi chỉ quan tâm họ đã nhờ anh thì giờ phải trả tiền lại”.

Tất cả những sự việc liên quan đến vụ việc này theo quan điểm của ông Thắng là việc giữa học viên và người nhận tiền đã thanh toán với nhau, còn việc điều tra cụ thể Trung tâm không làm và không có khả năng làm. Việc đó là việc cá nhân họ làm giờ họ phải đi thu tiền về trả cho học viên.

Với một số tiền thu “chống trượt” của các học viên nếu trót lọt không phải là nhỏ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, một số cá nhân của Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo và khiển trách khiến dư luận hoài nghi về trách nhiệm của những người có liên quan.

Duy Tuyên