Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Đặc biệt nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại vào phòng thi

(Dân trí) - Trước kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga nhấn mạnh chỉ đạo các Hội đồng coi thi về việc nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại di động vào phòng thi.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Đặc biệt nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại vào phòng thi
Tại ĐH Đà Nẵng sáng nay (8/7), Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh chỉ đạo việc nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại di động vào phòng thi.

Trong buổi thí sinh làm thủ tục thi sáng nay 8/7, Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Bùi Văn Ga dẫn đầu đã đến kiểm tra thực tế các điểm thi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tại cuộc họp với Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng ngay sau đó, Thứ trưởng đánh giá chung tình hình công tác chuẩn bị thi tại các HĐCT được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Đặc biệt nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại vào phòng thi
Thứ trưởng Bùi Văn Ga trò chuyện, động viên thí sinh trong buổi làm thủ tục thi sáng nay tại điểm trường THCS Kim Đồng (Đà Nẵng).

Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhắc lại trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 1 vừa qua cả nước có đến 129 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi, cao hơn năm trước và chiếm đa số trong các nguyên nhân thí sinh bị đình chỉ thi. Việc để thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi rất nguy hiểm. Với thiết bị này, thí sinh có thể thực hiện hành vi gian lận trong thi cử. Nghiêm trọng hơn là truyền đề thi ra bên ngoài… Ngoài ra, còn nhiều thí sinh vô ý mang điện thoại di động vào phòng thi, dù không có mục đích tiêu cực nào song vẫn bị đình chỉ thi theo đúng quy chế, rất đáng tiếc. Theo đó, nhấn mạnh chỉ đạo các HĐCT tăng cường nhắc nhở thí sinh về quy chế này. Ngoài ra, Thứ trưởng còn lưu ý về việc kỳ thi đợt 2 có nhiều môn thi xã hội nên cần tăng cường kiểm soát, không cho thí sinh mang tài liệu vào phòng thi.

Trao đổi với các PV về đề thi năm nay, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: Bộ chủ trương ra đề không quá khó, phổ điểm trên trung bình, nhưng vẫn có các câu hỏi mang tính phân loại thí sinh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Đặc biệt nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại vào phòng thi
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết Bộ chủ trương ra đề không quá khó song vẫn có những câu hỏi phân loại thí sinh.

Theo PGS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng cho biết: Trước mỗi buổi thi, hai giám thị coi thi ở mỗi phòng thi sẽ chia nhau một người gọi tên thí sinh, một người kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi. Các giám thị đều nhắc nhở từng thí sinh về các thiết bị, vật dụng không được mang vào phòng thi theo quy chế, trong đó có điện thoại di động.

Ghi nhận tại điểm trường THCS Kim Đồng (Đà Nẵng) trong buổi thí sinh đến làm thủ tục thi sáng nay, các giám thị cũng nhấn mạnh nhắc nhở thí sinh về quy chế cấm mang điện thoại di động vào phòng thi.

Giám thị và thí sinh cùng kiểm tra thông tin trên giấy báo dự thi trong buổi làm thủ tục thi đợt 2.
Giám thị và thí sinh cùng kiểm tra thông tin trên giấy báo dự thi trong buổi làm thủ tục thi đợt 2.

Theo báo cáo nhanh từ Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, sáng nay có hơn 15.700 trong tổng số hơn 19.400 thí sinh đã ĐKDT đến các điểm trường làm thủ tục thi, đạt tỷ lệ 80,8%. 

hơn 80% thí sinh ĐKDT vào ĐH Đà Nẵng trong đợt 2 đã đến các điểm trường làm thủ tục thi
hơn 80% thí sinh ĐKDT vào ĐH Đà Nẵng trong đợt 2 đã đến các điểm trường làm thủ tục thi

Trong đó, HĐCT ĐH Sư phạm Đà Nẵng II có tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục thi cao nhất: 86,74%. Thống kê theo khối thi, khối D có tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục thi cao nhất: 88%; khối B: 74,6%; khối C: 68,9%, khối M: 68,5%. Trong số các thí sinh điều chỉnh thông tin ĐKDT trong buổi làm thủ tục thi, đặc biệt có một trường hợp thí sinh đổi trường đăng ký dự thi. Thí sinh này đăng ký dự thi khối B vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng nhưng lại nhầm sang trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Khánh Hiền