Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác thi tại ĐH Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng nay 8/7, tại Đà Nẵng, đoàn công tác của Bộ do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga dẫn đầu đã có buổi làm việc với ĐH Đà Nẵng về công tác tổ chức thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, động viên thí sinh đang làm thủ tục thi đợt 2.

Đoàn công tác của Thứ trưởng Bùi Văn Ga làm việc với Hội đồng Tuyển sinh ĐH Đà Nẵng.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga thăm hỏi, động viên các thí sinh dự thi vào ĐH Đà Nẵng đang làm thủ tục thi tại điểm trưởng CĐ Công nghệ.

Tại buổi làm việc với ĐH Đà Nẵng, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã nghe PGS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng báo cáo sơ kết công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh ĐH,CĐ đợt 1 và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2.

Đoàn công tác của Thứ trưởng Bùi Văn Ga làm việc với Hội đồng Tuyển sinh ĐH Đà Nẵng.
Đoàn công tác của Thứ trưởng Bùi Văn Ga làm việc với Hội đồng Tuyển sinh ĐH Đà Nẵng.

Theo Hội đồng Tuyển sinh (HĐTS) ĐH Đà Nẵng, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 1 của ĐH Đà Nẵng đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. HĐTS đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi như bố trí các điểm trường thi thoáng mát, không bố trí điểm trường tiểu học; làm việc với cơ quan chức năng trên địa bàn về việc thực hiện cấm xe ben lưu thông trên các tuyến trung tâm dẫn về các điểm trường thi trên địa bàn vào giờ cao điểm trong các ngày thí sinh đi thi để đảm bảo an toàn giao thông.

Đại diện Đoàn Thanh tra lưu động của Bộ cũng đánh giá công tác coi thi của ĐH Đà Nẵng được tổ chức rất nghiêm túc. Tất cả các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế trong đợt 1 vừa qua (23 thí sinh bị đình chỉ, 7 thí sinh bị khiển trách) đều được giám thị coi thi trực tiếp phát hiện và lập biên bản kỷ luật ngay tại kỳ thi. Qua đó cho thấy giám thị coi thi rất sát sao, nghiêm túc.

Trước kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2, Thứ trưởng Bùi Văn Ga chỉ đạo HĐTS ĐH Đà Nẵng nói riêng và các HĐTS cả nước nói chung lưu ý công tác coi thi ở đợt thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2 này. Theo Thứ trưởng, đợt thi này rất phức tạp do có nhiều môn thi, khối thi; đề nghị giám thị coi thi nghiêm khắc, phát hiện, xử lý kỷ luật ngay các thí sinh vi phạm quy chế, như mang tài liệu, điện thoại di động, các thiết bị công nghệ trái phép... vào phòng thi.

Thứ trưởng cũng nhắc nhở giám thị coi thi thực hiện nghiêm túc việc đối chiếu danh sách ảnh với thẻ dự thi của thí sinh, tránh trường hợp thi hộ; cũng như lưu ý không để xảy ra tình trạng thi kèm.

Đoàn công tác của Thứ trưởng Bùi Văn Ga làm việc với Hội đồng Tuyển sinh ĐH Đà Nẵng.
Thứ trưởng lưu ý cán bộ coi thi thực hiện nghiêm túc việc đối chiếu danh sách ảnh với thí sinh vào phòng thi.

Do năm nay bố trí lịch thi các môn tự luận và trắc nghiệm xen kẽ để tránh cho thí sinh thi 2 môn tự luận trong một ngày sẽ rất căng thẳng, nên lịch thi các môn có khác các năm trước. Thứ trưởng yêu cầu các Hội đồng thi nắm chắc lịch thi để mở đề cho đúng môn thi, và đúng quy trình, tránh sự bất cẩn gây ra nhầm lẫn dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

Ngay sau khi làm việc với HĐTS ĐH Đà Nẵng, đoàn công tác cùng Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã đi thực tế kiểm tra công tác tổ chức thi, và thăm hỏi, động viên các thí sinh đang làm thủ tục thi đợt 2 tại các điểm trưởng Cao đẳng Công nghệ và THCS Nguyễn Huệ (Đà Nẵng).

Đoàn công tác của Thứ trưởng Bùi Văn Ga làm việc với Hội đồng Tuyển sinh ĐH Đà Nẵng.
Thứ trưởng nhắc nhở thí sinh kiểm tra giấy tờ cần thiết đầy đủ khi đi thi, cũng như không mang các vật dụng cấm, tài liệu vào phòng thi.

Tại các Hội đồng thi, Thứ trưởng nhắc nhở lại các cán bộ coi thi thực hiện nghiệm vụ nghiêm túc từng khâu một. Thứ trưởng dặn dò thí sinh bình tĩnh, tự tin và đặc biệt là không mang điện thoại vào phòng thi.

Khánh Hiền