Thứ trưởng Lê Sơn Hải chỉ đạo kiên cố hóa điểm trường Cao Biền

(Dân trí) - Ngày 27/9, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đã dẫn đầu đoàn công tác đi khảo sát thực tế điểm trường tại xóm Cao Biền (xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên).

Cao Biền là một xóm đặc biệt khó khăn của xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. Để đến được nơi đây, đoàn công tác đã phải đi xe máy kết hợp với đi bộ hơn 2 tiếng đường mòn từ trung tâm xã.

Bản người Dao này thuộc diện đặc biệt khó khăn, quanh năm thiếu nước, gần như đều là hộ nghèo. Đặc biệt là cơ sở giáo dục rất yếu kém. Hiện Cao Biền có 4 lớp học (3 lớp tiểu học, 1 lớp mẫu giáo 5 tuổi) với tổng số 35 học sinh.

Thời gian qua, Cao Biền đã được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ chi phí học tập, nhưng các em vẫn phải học tập trong các căn phòng dột nát, thiếu nước sinh hoạt. Trước thực trạng này, các nhà hảo tâm đã quyên góp xây phòng học kiên cố; phòng ở cho giáo viên.

Thứ trưởng Lê Sơn Hải trao đổi với đoàn công tác.
Thứ trưởng Lê Sơn Hải trao đổi với đoàn công tác.

Tại buổi khảo sát thực tế, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã ghi nhận những nỗ lực của thầy và trò nhà trường vượt qua khó khăn để bám trường, bám lớp nơi vùng khó. Thứ trưởng mong rằng, các phòng học sẽ sớm được xây dựng và hoàn thành để thầy và trò nơi đây sớm có điều kiện dạy và học tốt hơn.

Hiện cụm trường đang được xây dựng, dự kiến sau khi hoàn thành cụm trường này sẽ gồm, 2 phòng học, 1 nhà nội trú, 1 hệ thống xả thải và 1 sân chơi.

Dưới đây là hình ảnh về tiến độ thi công các phòng học:

Những phòng học mới đang dần hoàn thiện sẽ góp phần giúp thầy và trò nơi đây yên tâm dạy và học.
Những phòng học mới đang dần hoàn thiện sẽ góp phần giúp thầy và trò nơi đây yên tâm dạy và học.

 

Thứ trưởng Lê Sơn Hải chỉ đạo kiên cố hóa điểm trường Cao Biền - 3
Thứ trưởng Lê Sơn Hải chỉ đạo kiên cố hóa điểm trường Cao Biền - 4

Minh Quân