Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kỳ thi bước đầu thuận lợi nhưng không chủ quan

(Dân trí) - Kết luận phiên họp thường kỳ của Chính phủ với các địa phương, chiều nay 1/7, đối với việc thi THPT quốc gia Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét: “Bước đầu cho thấy kỳ thi thuận lợi, các địa phương chưa có phàn nàn nào. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhắc ngành giáo dục không được chủ quan”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kỳ thi bước đầu thuận lợi nhưng không chủ quan - 1

Chiều 1/7, báo cáo tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, Bộ đã ban hành đầy đủ quy chế, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Các địa phương cũng phối hợp và thành lập ban chỉ đạo thi kịp thời.

Theo Bộ trưởng Nhạ, sáng 1/7 thí sinh đã thi xong môn Toán với tỷ lệ 99,11% thí sinh tham dự. Cả nước có 14 trường hợp bị đình chỉ thi, giảm nhiều so với năm trước (số thí sinh bị kỷ luật là 37, trong đó khiển trách 13, cảnh cáo 2 và đình chỉ 22). "Khởi đầu như vậy là thuận lợi", Bộ trưởng khẳng định.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét, bước đầu cho thấy kỳ thi thuận lợi, các địa phương chưa có phàn nàn nào. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhắc ngành giáo dục không được chủ quan, phải bảo đảm hạ tầng công nghệ, phần mềm xét tuyển để việc công bố điểm thi, xét tuyển được thuận lợi, tránh tình trạng lộn xộn như năm ngoái.

Theo Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2016, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Toán trên cả nước là hơn 860.600 (cụm thi tốt nghiệp khoảng 255.700 và cụm thi đại học 604.900); môn Ngoại ngữ là hơn 663.700 (cụm thi tốt nghiệp gần 166.800 và cụm thi đại học gần 497.000).

Tổng số thí sinh đến dự thi môn Toán đạt 99,11% trong đó cụm thi tốt nghiệp là 99,25% và cụm thi đại học đạt 99,05%; còn môn Ngoại ngữ đạt tỷ lệ 96% (cụm thi tốt nghiệp là 90,85% và cụm thi đại học 97,72%).

Theo báo cáo của 1.451 điểm thi môn Toán và 1.422 điểm thi môn Ngoại ngữ, tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật sau hai môn thi là 63, trong đó 15 em bị khiển trách, 8 em bị cảnh cáo và 40 em bị đình chỉ thi.

Các trường hợp bất thường như thí sinh khiếm thị, không thể viết, thiếu giấy tờ… đã được các Hội đồng thi xử lý theo quy chế và tạo điều kiện để làm bài.

Sáng nay, thí sinh tiếp tục thi THPT quốc gia môn Văn, thời gian làm bài bắt đầu lúc 7h30.

Nhật Hồng