Thủ tướng tặng bằng khen cho học sinh đoạt giải Olympic quốc tế

(Dân trí) - Tại buổi lễ tuyên dương khen thưởng học sinh đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2010 ngày 14/11, Bộ trưởng GD-ĐT đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 học sinh đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế môn Toán học và Vật lý.

Buổi lễ với tên gọi “Rạng danh Đất Việt” nhằm mục đích tuyên dương và tôn vinh 23 học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2010, ghi nhận những thành công của các cá nhân và của các đoàn học sinh tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2010, khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện của học sinh trên cả nước.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, năm 2010, Bộ đã cử 5 đoàn học sinh tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế với tổng số 23 học sinh. Trong số này, 19 em đã đem vinh quang về cho đất nước với 2 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Bên cạnh đó, đoàn gồm 8 học sinh dự thi Olympic Vật lý Châu Á cũng có 6 em đoạt giải với 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng và 4 giải khuyến khích.
 
Thủ tướng tặng bằng khen cho học sinh đoạt giải Olympic quốc tế  - 1
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận tặng bằng khen cho các học sinh đoạt giải Olympic 2010. (Ảnh: Giáo dục & Thời đại)

Những học sinh giỏi tham dự và đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2010 đến từ 10 trường THPT chuyên thuộc các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Phú Thọ, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Nghệ An và khối THPT chuyên của 4 trường ĐH là ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN, ĐHQGTPHCM, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TPHCM. Đây là những trường có truyền thống nhiều năm có học sinh tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế và đoạt các giải cao.

Chúc mừng các thành tích mà các em học sinh đã đạt được, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định: “Nhà nước cũng như toàn xã hội luôn tạo mọi điều kiện để giúp các em học tập tốt và hy vọng các em sẽ tiếp tục rèn luyện để phát huy hơn nữa truyền thống hiếu học của dân tộc, đạt kết quả cao trong thời gian tới”.

Tại buổi lễ tuyên dương, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 học sinh đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế môn Toán học và Vật lý và trao bằng khen của Bộ GD-ĐT cho các học sinh đoạt huy chương bạc, huy chương đồng và giải khuyến khích trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2010.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cũng tặng bằng khen tới 26 cán bộ, giáo viên có thành tích trong công tác tuyển chọn, tập huấn các đội tuyển quốc gia có thành tích trong công tác tuyển chọn, tập huấn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2010, gồm các GS, PGS, Tiến sĩ, thạc sĩ , cán bộ… thuộc các trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN, ĐH Sư phạm Hà Nội, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và cán bộ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD-ĐT.

Ngoài tài trợ chính cho chương trình, Ngân hàng quốc tế VIB Bank cũng đã trao tặng trao tặng cho mỗi học sinh đoạt giải một phần quà là thẻ tín dụng trị giá 3 triệu đồng.

Hồng Hạnh