Thư viện trường đại học có võng cho sinh viên nghỉ trưa

(Dân trí) - Không chỉ là nơi để sinh viên đọc sách, học bài mà điều “lạ lùng” của thư viện chất lượng cao của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chính là khu vực bố trí võng xếp, ghế massage để sinh viên nghỉ trưa.

Đầu tháng này, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đưa vào sử dụng thư viện chất lượng cao với diện tích 1.500 m2 ngay tầng hầm. Thư viện này có sức chứa gần 500 chỗ ngồi có trang bị máy lạnh, wifi và đặc biệt là kho sách tiếng Anh gồm 7.789 đầu sách nhằm phục vụ cho sinh viên (SV), học viên, cán bộ, giảng viên trường. Đây là nơi thư giãn kết hợp nghỉ ngơi, phòng tự học, phòng dành cho những bạn trẻ yêu thích khởi nghiệp, câu lạc bộ tiếng Anh.

Mới đưa vào sử dụng không lâu nhưng thư viện chất lượng cao của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đón nhiều sinh viên đến học
Mới đưa vào sử dụng không lâu nhưng thư viện chất lượng cao của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đón nhiều sinh viên đến học

Đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng thư viện lúc nào cũng đón lượng SV khá đông. Theo nhiều SV, các em thích nơi này bởi được trang bị máy lạnh, quạt, máy vi tính, ipad, hàng ngàn đầu sách ở nhiều lĩnh vực, ghế salon sang trọng. Đáng chú ý là có cả ghế massage, võng xếp để SV nằm nghỉ ngơi… …

Ngoài trang bị máy tính, nhà trường còn trang bị ipad cho sinh viên sử dụng
Ngoài trang bị máy tính, nhà trường còn trang bị ipad cho sinh viên sử dụng

Nguyễn Ngọc Minh Trang, SV ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường, cho biết: “Em và các bạn trong lớp gần như đến thư viện mỗi ngày. Thường thì đến đây để tự học nhưng những ngày học sáng chiều thay vì không có chỗ nghỉ trưa vật vạ bên ngoài trời nóng thì giờ lúc mệt chúng em có thể đến võng để nằm nghỉ ngơi. Đặc biệt, em thích nhất là được xài máy tính, ipad và sử dụng wifi miễn phí”.

Ngoài ra, tại thư viện còn hỗ trợ dịch vụ nước uống miễn phí và tự chọn với mức giá rẻ, phù hợp túi tiền SV.

Không chỉ là nơi tự học và đọc sách, sinh viên còn được bố trí cả võng để nghỉ trưa
Không chỉ là nơi tự học và đọc sách, sinh viên còn được bố trí cả võng để nghỉ trưa

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Thư viện này được cải tạo từ tầng hầm để xe của nhà trường với diện tích 1.500 m2 đã có từ lâu. Tôi quyết định thay đổi chức năng bởi nhận thấy để xe dưới tầng hầm rất nguy hiểm bởi nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất cao. Bên cạnh đó, sinh viên trường có nhu cầu nghỉ trưa rất cao, nếu có chỗ thư giãn, nghỉ ngơi thì tinh thần học cũng hiệu quả hơn”.

Thư viện này là môi trường lý tưởng sinh viên học tập
Thư viện này là môi trường lý tưởng sinh viên học tập

Cũng theo ông Dũng, thư viện chất lượng cao được xây dựng bằng nguồn kinh phí do các đơn vị tài trợ với mong muốn sử dụng toàn năng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của SV.

Lê Phương

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục