Tiền Giang: Khởi công xây dựng Trường THCS Lê Ngọc Hân

(Dân trí) - Ngày 25/4, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang dự lễ khởi công xây dựng Trường THCS Lê Ngọc Hân (phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang).

Trường THCS Lê Ngọc Hân  thành lập từ năm 1957, đây cũng là nơi mà thời tuổi nhỏ bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã từng học tập. Qua thời gian, ngôi trường đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Được sự hỗ trợ kinh phí của Trung ương và ngân sách tỉnh Tiền Giang trên 83 tỷ đồng, ngôi trường được đầu tư mới 6 hạng mục gồm: khối phòng học, phòng bộ môn, thư viện, phòng y tế 4 tầng lầu; khối nhà đa năng, khối hành chính - nhà xe, cổng rào, sân bãi và mua sắm các trang thiết bị cần thiết.

Khởi công xây dựng Trường THCS Lê Ngọc Hân
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang dự lễ khởi công xây dựng Trường THCS Lê Ngọc Hân.

Theo kế hoạch, dự án Trường THCS Lê Ngọc Hân sẽ xây dựng đến năm 2017 hoàn thành, với 45 phòng học đáp ứng nhu cầu học tập của trên 2.000 học sinh.

Nguyễn Hồng