Tiến sĩ trở lên mới được chủ biên giáo trình đại học

(Dân trí) - Chủ biên hoặc đồng chủ biên giáo trình phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ. Trong trường hợp đặc biệt, đối với giáo trình trình độ cao đẳng, chủ biên hoặc đồng chủ biên tối thiểu phải có trình độ thạc sĩ.

Đó là một trong những nội dung của Dự thảo quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình ĐH vừa được Bộ GD-ĐT công bố.

Bộ GD-ĐT tổ chức kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức biên soạn, lựa chọn, duyệt và thẩm định giáo trình của các cơ sở giáo dục đại học để nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong quá trình sử dụng giáo trình, nếu xảy ra khiếu nại về bản quyền, nội dung khoa học... thì thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học xem xét và xử lý theo quy định hiện hành.

Tại hội nghị, triển khai Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ GD-ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 vừa tổ chức, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu: “Các trường cần rà soát tình hình giáo trình, phối hợp với các trường khác qua Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và Trưởng khoa cùng nhóm ngành để biên soạn giáo trình dùng chung.

Tham khảo các chương trình, giáo trình tương tự của các trường tiên tiến ở nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2012 tất cả các trường đều có đủ giáo trình cho mỗi môn học của mỗi ngành đào tạo do giảng viên của trường hoặc của trường khác biên soạn hoặc do trường lựa chọn, mua bản quyền qua Nhà xuất bản nước ngoài, dịch và in trong nước”.

Quy định này không áp dụng đối với việc tổ chức biên soạn, thẩm định và duyệt giáo trình dung chung cho các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng.

Dự kiến quy định này sẽ được ban hành trong tháng này.

Hồng Hạnh