Anh:

Tiếng Anh kém, du học sinh đua nhau mua bài luận

(Dân trí) - Dịch vụ viết thuê bài luận đang nhận được nhu cầu ngày càng cao từ các SV nước ngoài học tại Anh. Các trường ĐH cho rằng các công ty viết luận đang làm hư SV, còn các công ty này thì nói rằng các trường tuyển những SV cực kém về tiếng Anh.

Du học sinh “đánh vật” với tiếng Anh

Trang UKEssays.com (trang web của công ty viết thuê bài luận tại Anh) cho biết gần nửa số khách hàng của trang là những sinh viên (SV) nước ngoài. Năm ngoái, công ty UKEssays có 1.683 khách hàng nước ngoài. Nhưng chỉ trong hai tháng đầu năm nay, công ty đã bán bài luận cho 725 SV nước ngoài, gấp 3 lần con số cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, các trường đại học (ĐH) tại Anh buộc tội các công ty viết bài luận về tội làm nạn đạo văn trầm trọng thêm. Song người phát ngôn của UKEssays nói rằng nhu cầu mua bài luận tăng là do các trường ĐH tuyển những SV có trình độ tiếng Anh không đạt yêu cầu.

Jed Hallam, người phát ngôn của công ty viết bài luận UKEssays, cho rằng đó chính là ví dụ của việc các trường ĐH biến thành nơi kinh doanh. Hallam “kết tội” rằng các trường chỉ vui mừng khi thu học phí của SV nước ngoài nhưng lại không hỗ trợ đầy đủ về ngôn ngữ cho SV. Theo Hallam, việc con số SV mua bài luận tăng vọt phản ánh con số du học sinh ở Anh có “kỹ năng viết và nói tiếng Anh cực kém”.

Ông Hallam nói rằng SV nước ngoài trả học phí cao và chịu áp lực lớn để được điểm tốt nhưng trong khi đó họ vẫn đang “đánh vật” với môn tiếng Anh viết. Chính vì vậy,những SV này tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía các công ty viết bài luận, đặc biệt có những SV nước ngoài mua bài luận trong suốt thời gian học tại Anh. Ông Hallam dẫn ra trường hợp một SV Trung Quốc đã tiêu phần lớn khoản tiền trợ cấp của gia đình gửi sang cho dịch vụ viết bài luận.

Từ mua bài luận đến nạn đạo văn

Theo Jed Hallam, có nhiều trường hợp những SV gặp khó khăn trong việc hiểu câu hỏi của bài, nói gì đến việc trả lời những câu hỏi này. Công ty UKEssays cho rằng các trường đại học ở Anh đã làm ngơ trước việc SV nước ngoài có trình độ tiếng Anh viết kém. Và “lợi dụng” thực tế này, các công ty viết bài luận ở Anh tuyển những nhân viết bài luận biết sử dụng cả hai thứ tiếng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du học sinh.

Các công ty viết luận bán các bài luận đặt hàng cho SV đại học và sau đại học với mức phí 120 bảng Anh (với bài luận của SV đại học) và 3.200 bảng Anh (với bài luận 10.000 ngàn từ của SV sau đại học). Các công ty này lý giải rằng họ chỉ cung cấp cho SV những câu trả lời mẫu và SV sẽ không sao chép những câu trả lời này thành đáp án của mình.

Song, các trường ĐH nói rằng việc các công ty bán bài luận cho SV đã biến SV thành người mắc tội đạo văn, những SV nộp bài luận viết thuê sẽ có nguy cơ không được trao bằng.

Trong khi đó, tổ chức các trường đại học Anh (Universities UK) thì phủ nhận rằng các trường tuyển SV dựa trên các mặt khác hơn là thành tích học tập. Người phát ngôn của Universities UK nhấn mạnh rằng việc mua bài luận làm giảm giá trị những nỗ lực của các SV học tập chăm chỉ đồng thời cũng làm thiệt hại cho những SV dùng dịch vụ này bởi vì họ sẽ chẳng thu được kinh nghiệm gì trong việc nghiên cứu và học tập. Đồng thời, các trường ĐH là thành viên của Universities UK sẽ phạt nặng những SV bị phát hiện mua bài luận.

Theo BBC, hiện nay ở Anh có khoảng 330.000 SV nước ngoài (chiếm 1/7 tổng số SV ở Anh). Mỗi năm du học sinh mang lại cho đất nước sương mù khoản tiền 10 tỷ bảng Anh.

Xuân Vũ
Theo BBC