Tiếng chuông cảnh báo việc chăm lo đời sống người lao động

(Dân trí) - Trong buổi làm việc với Sở GD-ĐT TPHCM ngày 24/12, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non Phương Anh là tiếng chuông cảnh báo việc chăm lo đời sống người lao động.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa bày tỏ sự việc trẻ bị ngược đãi trẻ em xảy ra thời gian qua rất đau lòng. Vụ việc ở cơ sở mầm non Phương Anh thể hiện sự thiếu kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp của bảo mẫu.

Điều này cũng cho thấy việc chăm lo cho đời sống cho công nhân còn nhiều bất cập. Trong đó việc xây dựng các khu công nghiệp, chế xuất còn bị buông lỏng, chỉ mới tập trung xây cơ sở vật chất lo lợi nhuận mà chưa quan tâm đến việc việc xây dựng trường mầm non, đảm bảo an sinh cho người lao động.

Dân số cơ học tăng nhanh, TPHCM đang thiếu trầm trọng trường học cho con em công nhân. 
Dân số cơ học tăng nhanh, TPHCM đang thiếu trầm trọng trường học cho con em công nhân. 

Thứ trưởng ghi nhận TPHCM đã rất cố gắng trong việc quy hoạch trường lớp, dành quỹ đất để xây dựng trường. Đồng thời, bà chia sẻ những khó khăn thành phố đang phải đối mặt do tốc độ tăng dân số cơ học hàng năm cao.

Du nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, đặc biệt là công nhân trên địa bàn TPHCM rất lớn nên theo bà Nghĩa, nếu thành phố đưa ra chủ trương đóng cửa, xóa các nhóm trẻ gia đình là điều không thể.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị thành phố cần rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, tìm cách tháo gỡ những nơi vướng quy hoạch để đốc thúc khởi công sớm các dự án trường học cũng như vận động doanh nghiệp xây nhà lưu trú cho công nhân.

Ngoài ra, TPHCM cần tăng cường tuyên truyền bồi dưỡng kỹ năng nuôi dạy trẻ cho đội ngũ giáo viên tại các trường và ở các nhóm trẻ gia đình để tránh xảy ra những sự việc thương tâm tương tự.

 

Ngược đãi trẻ em gây bức xúc dư luận

Trong chỉ thị chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ tại TPHCM, UBND TPHCM cũng chỉ ra những thiếu sót đối với hoạt động nuôi dạy trẻ hiện nay như quản lý chưa chặt chẽ, để xảy ra tình trạng ngược đãi trẻ em tuy không phổ biến gây rất nhiều bức xúc trong dư luận.

Trước thực tế này, UBND TPHCM yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Sài Gòn, các trường sư phạm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ và phẩm chất để không ngừng nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở tất cả các trường, lớp, cơ sở mầm non.

Sở GD-ĐT cần phối hợp với UBND các quận huyện, Hội phụ nữ tổ chức tập huấn, tuyên truyền đến người dân, nhất là các bà mẹ về việc nuôi, dạy, đảm bảo an toàn cho trẻ; vận động các bà mẹ không gửi trẻ ở những điểm trông giữ tự phát, không phép.

Hoài Nam

Dòng sự kiện: Nhà trẻ tự phát