Thanh Hóa:

Tiếp sức cho con em các chiến sỹ bảo vệ biên giới, hải đảo

(Dân trí) - Chiều ngày 6/8, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp với Báo điện tử Dân trí và Hội khuyến học Thanh Hóa tổ chức chương trình trao học bổng “Hành động vì những ước mơ” đến con em các chiến sỹ đang công tác ở vùng biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hóa.

Buổi lễ được tổ chức tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam; ông Đinh Tiên Phong, Phó Bí thư, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Đình Bưu, Chủ tịch Hội khuyến học Thanh Hóa và đại diện các cơ quan, đơn vị cùng hàng trăm em học sinh là con em các chiếc sỹ đang công tác ở vùng biên giới, hải đảo và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp sức cho con em các chiến sỹ bảo vệ biên giới, hải đảo
Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cầm, trao học bổng đến các em học sinh.

Chương trình học bổng khuyến học: “Hành động vì những ước mơ” do VP Bannk tài trợ thông quan Qũy Khuyến học Việt Nam với trị giá 1 tỷ đồng được triển khai trên 11 tỉnh. Trong đó, tại tỉnh Thanh Hóa, quỹ dành 100 triệu đồng để trao 48 suất học bổng cho con em cán bộ chiến sỹ đang công tác ở vùng biên giới, hải đảo của tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, tại buổi lễ, chương trình an sinh xã hội cũng đã tặng cặp sách cho các em học sinh Tiểu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 1.700 chiếc cặp nằm trong khuôn khổ chương trình 18.200 chiếc cặp với tổng trị giá 1,638 tỷ đồng tại 10 tỉnh trên cả nước.

Đây là một phần trong chuỗi hoạt động nằm trong chương trình an sinh xã hội mà VPBank đã ký thỏa thuận hợp tác với báo điện tử Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam để cùng phối hợp thực hiện chương trình an sinh xã hội “Hành động vì những ước mơ”.

Ông Bùi Nguyễn Ánh, Giám đốc Chi nhánh VP Bank Thanh Hóa, cho biết: “Thông qua việc trao học bổng và đồ dùng học tập lần này, VP Bank mong muốn được hỗ trợ, động viên các cháu học sinh tại tỉnh Thanh Hóa có thêm động lực để cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đây chính là tình cảm, trách nhiệm và sự chia sẻ của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên VP Bank đối với việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam”.

Em Lê Thị Thảo, học sinh lớp 6A, Trường THCS xã Qúy Lộc, huyện Yên Định chia sẻ: “Em rất vinh dự và vui mừng khi được nhận phần thưởng này. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của mọi người đã quan tâm”.

Ông Nguyễn Đình Bưu, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa, nhận định: “Đây là một hoạt động có ý nghĩa rất to lớn, nó sẽ góp phần trợ giúp cho các cháu học sinh nghèo hiếu học có điều kiện vươn lên trong học tập. Đặc biệt là thể hiện lòng yêu nước và cách thể hiện này là sự trợ giúp cho con em các chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển đảo của Tổ quốc, để cho nhân dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc…”.

Cũng qua đây, ông Bưu mong muốn, trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa. Bởi, còn nhiều học sinh là con em các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cần được động viên, hỗ trợ.

Tiếp sức cho con em các chiến sỹ bảo vệ biên giới, hải đảo
Học bổng "Hành động vì những ước mơ" góp phần tiếp thêm sức mạnh cho học sinh là con em các chiến sỹ công tác ở vùng biên giới, hải đảo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cầm đã xúc động trước tấm lòng của VP Bank dành cho các cháu học sinh. Đặc biệt là con em các chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Đồng thời, ông Nguyễn Mạnh Cầm đánh giá đây là một hoạt động có ý tưởng tốt, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, công tác khuyến học, khuyến tài, là lĩnh vực cực kỳ quan trọng mà Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định.

“Điều này sẽ giúp nhiều trẻ em nghèo có điều kiện đến trường trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Học bổng không những cho học sinh nghèo mà cho con em các chiến sỹ ngày đêm bảo vệ biển đảo, biên giới cho cuộc sống nhân dân được bình yên. Nói lên tình cảm quý trọng với độc lập, chủ quyền của đất nước. Đây là hoạt động rất đáng hoan nghênh, góp phần tạo ra sự công bằng giáo dục trong cả nước”, ông Nguyễn Mạnh Cầm chia sẻ thêm.

Duy Tuyên