Tiếp sức cho những ước mơ và nguyện vọng sống

Chương trình học bổng “SCG Chung một ước mơ” là một sáng kiến hỗ trợ giáo dục cho học sinh sinh viên, khởi đầu từ Thái Lan và sau đó mở rộng sang Việt Nam, Philippines, Indonesia và Myanmar. Với gần 5.000 suất học bổng được trao hàng năm, rất nhiều những ước mơ và nguyện vọng sống đã trở thành hiện thực.

Tại Việt Nam, từ năm 2007, SCG đã phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ trao học bổng Chung một ước mơ cho học sinh phổ thông trung học tại 7 tỉnh thành miền Đông Nam Bộ và Hà Nội. Trong suốt 10 năm hoạt động, chương trình tự hào trao tặng gần 4.000 phần học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng nhiều ý chí phấn đấu, có thành tích học tập tốt và có lòng hiếu thảo sâu sắc, tiếp sức cho 125 tân sinh viên vào giảng đường đại học.


SCG Chung một ước mơ là dự án trách nhiệm xã hội của Tập đoàn SCG.

SCG Chung một ước mơ là dự án trách nhiệm xã hội của Tập đoàn SCG.

Chương trình không những hỗ trợ đồ dùng thiết yếu và học phí cho các em mà còn mang đến các chương trình tư vấn giáo dục với mục tiêu nhằm khơi dậy sự tự tin và tiếp thêm nghị lực để vượt qua thử thách, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình.

Phương Linh (TP. Hồ Chí Minh), học sinh nhận học bổng năm 2014, là một minh chứng điển hình của tinh thần vươn lên bất chấp mọi khó khăn trong cuộc sống. Cha mẹ chia tay nhau từ sớm, gánh nặng gia đình đặt lên vai người mẹ đau yếu mà sau đó đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Trong hoàn cảnh đó, Linh thực sự cần sự trợ giúp từ công đồng để thực hiện ước mơ của mình. Học bổng SCG Chung Một Ước Mơ đã giúp Linh lấy lại sự tự tin và động lực trong cuộc sống. Vượt lên trở ngại, Linh đã đạt được thành tích học tập xuất sắc, giành nhiều giải thưởng trong môn tiếng Anh, cũng như học bổng học đại học tại một số trường đại học quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh.

Năm nay, để đánh dấu cột mốc 10 năm có mặt tại Việt Nam, SCG đã tổ chức một buổi lễ kỉ niệm tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa. Hơn 350 em học sinh nhận học bổng của năm 2016 đã có cơ hội tham quan những danh lam thắng cảnh của thành phố, dự lễ dâng hoa tại tượng đài Hồ Chủ tịch trên đại lộ Nguyễn Huệ, giao lưu cùng chị Hướng Dương, giám đốc Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù - một tấm gương tiêu biểu cho nghị lực sống đầy nhân ái. Đặc biệt, chương trình năm nay đón nhận sự trở lại của rất nhiều cựu học sinh, tham gia với vai trò tình nguyện viên để chia sẻ trải nghiệm bản thân cho các học sinh thế hệ đàn em.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Roongrote Rangsiyopash - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành tập đoàn SCG cho biết: “Chúng tôi tin tưởng giáo dục đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của cá nhân nói riêng và quốc gia nói chung. Đó cũng chính là lí do chúng tôi đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam thực hiện ước mơ của mình thông qua con đường học vấn.”


Có mặt tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 10 năm học bổng Chung một ước mơ, ông Roongrote Rangsiyopash bày tỏ niềm xúc động khi nhìn thấy các em trưởng thành và là người công dân tốt cho xã hội.

Có mặt tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 10 năm học bổng Chung một ước mơ, ông Roongrote Rangsiyopash bày tỏ niềm xúc động khi nhìn thấy các em trưởng thành và là người công dân tốt cho xã hội.

Để tiếp tục cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, ngoài chương trình Chung một ước mơ, SCG cũng triển khai nhiều hoạt động cho thanh thiếu niên như chương trình sân chơi Chung một ước mơ tại công viên Hoàng Văn Thụ, chương trình Chung Ước Mơ Xanh (kết hợp với báo Mực Tím), chương trình SCG Thực tập sinh quốc tế và Chương trình SCG Nhà lãnh đạo trẻ, cùng nhiều chương trình khác.

Cập nhật tin tức những dự án trách nhiệm xã hội của SCG tại: https://www.facebook.com/scgchungmotuocmo