Đợt 1 cụm thi Cần Thơ:

Tiếp sức hỗ trợ hơn 32.500 lượt thí sinh và phụ huynh

(Dân trí) - Ban tổ chức Tiếp sức mùa thi cụm thi Cần Thơ cho biết, trong đợt 1, ban tổ chức đã hỗ trợ, tư vấn cho hơn 32.500 lượt thí sinh và phụ huynh đến Cần Thơ dự thi ĐH.

Ban tổ chức cho biết, chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2014 được sự quan tâm của xã hội trong việc phối hợp và chăm lo cho thí sinh với sự đồng hành của các doanh nghiệp như Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam, Hệ thống Yamaha 3S Hồng Phúc, Yamaha 3S Thiên Phúc, Yamaha 3S Sài Gòn và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân như Café Ngon, chùa Phật Học, chùa Bửu Pháp, Tịnh xá Ngọc Hòa, chùa Khánh Quang trong việc hỗ trợ chỗ ăn ở, đi lại cho thí sinh và phụ huynh.

Trong đó, chương trình đã hỗ trợ 161 chỗ ở miễn phí, 1.492 chỗ trọ giá rẻ, 3.223 chỗ ở tại ký túc xá ĐH Cần Thơ, 4.197 lượt xe giá rẻ, 2.400 lượt xe miễn phí, 5.755 suất ăn miễn phí, 4.000 phần bánh mì và bánh bao miễn phí, 13.109 cẩm nang hỗ trợ thí sinh, 14.749 lượt tư vấn trực tiếp, 239 lượt tư vấn qua điện thoại.

Các tình nguyện viên cùng cán bộ ĐH Cần Thơ hỗ trợ thí sinh chỉnh sửa giấy báo dự thi đợt 1.
Các tình nguyện viên cùng cán bộ ĐH Cần Thơ hỗ trợ thí sinh chỉnh sửa giấy báo dự thi đợt 1.

Tuy nhiên, do lượng phụ huynh và thí sinh đổ về rất đông, ngoài ra còn có nhiều sự tác động của lực lượng bên ngoài nên trong đợt 1 vừa qua vẫn còn xảy ra một số sự việc không hay nhưng đã được ban tổ chức chấn chỉnh kịp thời.

Do một số điểm thi khá khó tìm như điểm thi trường THCS Lê Bình nên nhiều phụ huynh và thí sinh bị nhầm lẫm, dẫn đến tình trạng bị các lực lượng chủ nhà trọ, xe ôm chèo kéo, lạc đường. Để khắc phục, ban tổ chức đã dời điểm tư vấn đến trước hẻm dẫn vào trường THCS Lê Bình để khắc phục tình trạng trên và lưu ý các điểm tư vấn tại THPT Nguyễn Việt Hồng, THCS Trần Ngọc Quế, THPT Nguyễn Việt Dũng hỗ trợ, hướng dẫn thêm nếu phụ huynh và thí sinh cần tìm điểm thi này.

Ở một số điểm tư vấn như Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, THCS Đoàn Thị Điểm, THPT Bùi Hữu Nghĩa, THPT Nguyễn Việt Hồng, THCS Trần Ngọc Quế, TH Lê Quý Đôn thường xảy ra tình trạng thí sinh và phụ huynh bị chủ nhà trọ, cò nhà trọ xe ôm chèo kéo gây tình trạng mất an ninh trật tự tại điểm tư vấn, một số trường hợp xảy ra tranh cãi gay gắt giữa các chủ nhà trọ dẫn đến thí sinh lo sợ, không dám đến xin tư vấn; một số chủ nhà trọ khá kích động, la mắng và lôi kéo người thân đến điểm tư vấn la mắng, xúc phạm tình nguyện viên vì không có thí sinh đến ở trọ tại chỗ của mình; một số điểm trọ tăng giá so với thông tin chủ nhà trọ cung cấp cho tình nguyện viên khi có đông thí sinh và phụ huynh đến đăng ký ở theo giới thiệu của tình nguyện viên. Do đó, BTC đã thông tin các nhóm tư vấn khảo sát lại tình hình giá cả hàng ngày để kịp thời điều chỉnh và tư vấn chính xác hơn cho thí sinh, hạn chế phiền hà cho phụ huynh và thí sinh phải liên hệ nhiều lần để tìm nhà trọ giá cả hợp lý.

Trong hai ngày thi 4 và 5/7, tại trước một số Hội đồng thi lớn có tình trạng lực lượng bán báo, phát tờ rơi, mạo danh đội xe sinh viên tình nguyện lừa đảo phụ huynh và thí sinh rất nhiều. Các lực lượng công an, bảo vệ đã thường xuyên phân công người kiểm tra để giải tán tránh mất trật tự tại các điểm thi.

Ban tổ chức Tiếp sức mùa thi cụm thi Cần Thơ đánh giá chung, trong đợt 1, được sự hỗ trợ từ người dân, chính quyền địa phương khá tốt nên công tác tư vấn diễn ra thuận lợi hơn; hầu hết các tình huống phát sinh được xử lý ổn thỏa tại các điểm tư vấn, tính đến thời điểm này chưa phát sinh tình huống khẩn cấp, nghiêm trọng nào gây ảnh hưởng đến chương trình hoặc việc thi cử, lưu trú của phụ huynh và thí sinh.

Huỳnh Hải