Tiêu cực thi cử ở Bộ GD-ĐT: Bộ Công an cần vào cuộc

(Dân trí) - Trước vụ việc tiêu cực xảy ra tại Bộ GD-ĐT có tính chất nghiêm trọng và nhạy cảm mà báo chí đã nêu, theo nguồn tin riêng của phóng viên, hôm nay (18/9), một số cán bộ tại Bộ GD-ĐT mong muốn Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Đây cũng chính là tinh thần mà Bộ GD-ĐT và Bộ Công an đã ký kết trong chương trình phối hợp hoạt động trong việc triển khai cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”  ngày 28/8/2006.

 

Theo đó, Bộ Công an sẽ cùng phối hợp với Bộ GD-ĐT trong việc điều tra, xử lý các đơn vị, cá nhân có hành vi tiêu cực trong dạy và học. Có kế hoạch và biện pháp hữu hiệu hỗ trợ ngành giáo dục tổ chức an toàn các kỳ thi, bảo vệ những người dũng cảm tố cáo các hành vi tiêu cực trong giáo dục.

 

Dư luận tin rằng, nếu Bộ Công an vào cuộc, thì họ không chỉ giúp Bộ GD-ĐT giải quyết được vấn đề có tính chất nhạy cảm mà còn giúp vụ việc được đưa ra chân tướng sự thật và giải quyết công minh.

 

L.H