Tìm học bổng ở Nhật Bản

(Dân trí) - Ở mỗi nước, việc xem xét cấp học bổng, cũng như loại hình học bổng đều có những đặc thù riêng. Vậy ở Nhật, việc cấp học bổng sẽ như thế nào?

Hầu hết học bổng là thuộc loại bán phần, chỉ trang trải một phần chi phí học tập và sinh hoạt. Loại học bổng toàn phần cũng có nhưng rất ít. Vì vậy, du học sinh nên kiểm tra chi phí học tập ở Nhật thật kỹ lưỡng để lên kế hoạch tài chính, đừng nên hoàn toàn dựa vào học bổng. Một số học bổng du học có thể xin trước khi sinh viên sang Nhật Bản, còn hầu hết các học bổng khác chỉ có thể xin sau khi sinh viên đã sang Nhật Bản. Học bổng thường dành cho du học sinh theo học Đại học, cao học và nghiên cứu sinh.

 

Những loại học bổng có thể xin được trước khi đến Nhật bao gồm: Học bổng của Chính phủ Nhật Bản; Học bổng khuyến học JASSO cho du học sinh tự túc; Học bổng của tổ chức dân lập; Học bổng xúc tiến Trao đổi sinh viên ngắn hạn.  Những loại học bổng nộp đơn sau khi đến Nhật bao gồm: Học bổng Chính phủ Nhật Bản; Học bổng JASSO, khuyến học cho du học sinh tự túc; Học bổng của từng chính quyền địa phương; Học bổng của tổ chức tư; Học bổng trong trường; Miễn hoặc giảm học phí.

 

Du học sinh muốn xin học bổng thường phải vượt qua kỳ xét hồ sơ, thi viết kiểm tra kiến thức tổng quát, kiến thức về ngành mà sinh viên sẽ học, khả năng tiếng Nhật và trải qua một cuộc phỏng vấn.

 

Đối với hầu hết các học bổng, du học sinh cần phải nộp đơn xin tại trường mình đang theo học. Để biết về thông tin này, bạn hãy liên hệ với văn phòng phụ trách du học sinh ở trường bạn.

 

Các bạn cũng có thể tham khảo một số địa chỉ sau để tìm học bổng:

http://www.jasso.go.jp

http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zagai/index.html

 

 

Lan Hương