Tìm việc lương cao nhờ facebook

Sử dụng mạng xã hội thường xuyên có thể khiến cho cuộc sống tệ hại hơn. Tuy nhiên, mới đây, một chương trình ra mắt đang chứng tỏ điều ngược lại: sử dụng Facebook đúng cách có thể giúp hàng triệu người tìm việc làm và thăng tiến.

Trong kỷ nguyên số, việc tìm kiếm thông tin tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến rất nhiều hoang mang. Khi muốn chọn một nơi giúp nâng cao trình độ tiếng Anh để có việc làm tốt hơn, nhiều người mất thời gian tìm kiếm trên Internet nhưng kết quả không như mong muốn. Sở dĩ vì hiện nay có quá nhiều trung tâm, tổ chức dạy tiếng Anh; nơi nào cũng khẳng định mình chất lượng, mình là số một.

“Muốn nói tiếng Anh tốt hơn nhưng công việc và học tập lại bận rộn, tôi tìm trên mạng những đơn vị học tập với thời gian linh hoạt. Tra cứu thông tin trên Internet thì toàn thấy quảng cáo trá hình, tôi băn khoăn không biết lựa chọn nơi nào để học tiếng Anh thực sự tốt và phù hợp với bản thân.” - Bạn Nguyễn Lê Hoàng (22 tuổi), sinh viên khoa Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho biết.

Nhờ thông tin bạn thân chia sẻ trên Facebook, Hoàng đã tìm được phương pháp học tiếng Anh hiệu quả
Nhờ thông tin bạn thân chia sẻ trên Facebook, Hoàng đã tìm được phương pháp học tiếng Anh hiệu quả

“Trong một buổi tối ngồi lướt Facebook, tôi thấy người bạn thân check in tại Topica Native (Topmito) và nói rằng đang học tiếng Anh trực tuyến. Tôi thấy thú vị, inbox hỏi thêm và được biết là bạn đang theo học tiếng Anh với phương pháp mới này, học bao nhiêu tuỳ thích và 16 ca học trong ngày. Được bạn nhiệt tình hướng dẫn nên tôi đăng ký học. Chỉ với một thời gian ngắn khoảng 2 tháng, tiếng Anh của tôi đã cải thiện rõ ràng. Trước hết là sự tự tin và niềm hứng thú khi học tiếng Anh, mà trước đó dù đã đi học nhiều trung tâm nhưng tôi chưa có được”, Hoàng chia sẻ thêm.

Học nói thỏa thích với giáo viên bản ngữ giúp Hoàng tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài
Học nói thỏa thích với giáo viên bản ngữ giúp Hoàng tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài

Facebook đang thu hút trên 500 triệu người sử dụng ít nhất một lần mỗi ngày. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, dùng Facebook càng nhiều sẽ khiến sự hài lòng với cuộc sống hiện tại càng thấp. Nhưng nếu sử dụng nó như một phương tiện chia sẻ thông tin và kiến thức, Facebook sẽ đem lại nhiều lợi ích bất ngờ, như trong trường hợp ở trên của Nguyễn Lê Hoàng.

Học nói thỏa thích với giáo viên bản ngữ giúp Hoàng tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài
Topica Native (Topmito) là chương trình luyện nói tiếng Anh trực tuyến với hơn 100 giáo viên Âu - Mỹ - Úc. Hàng ngày, từ 8 giờ đến 24 giờ, học viên có thể luyện nói trực tiếp với thầy Tây vào bất cứ giờ nào hoặc ôn lại từ vựng, ngữ pháp với hơn 300 bài giảng.

Ts. Phạm Minh Tuấn, Founder Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica phát biểu: “Theo nghiên cứu của tổ chức Sloan Consortium năm 2012, 77% lãnh đạo các trường đại học ở Mỹ cho rằng học trực tuyến “ngang bằng hoặc tốt hơn” học truyền thống. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 3-5 triệu người đã từng theo học các khoá tiếng Anh, luyện thi, học kỹ năng trực tuyến… và lượng người học cũng như số khoá họ theo học cũng tăng nhanh. Nếu biết cách khai thác Internet và các mạng xã hội như Facebook, Twitter...thì người Việt sẽ có thêm một công cụ để học tập, tìm hiểu thông tin và dễ dàng có việc làm”.

Mới đây, Ban tổ chức chương trình vì cộng đồng Topica Million “E-learning miễn phí, 5 ngành hot, triệu người học” cũng chia sẻ rằng Facebook có thể giúp hàng triệu người tìm việc làm và thăng tiến. Chương trình được kết tinh bởi sự nghiên cứu và hợp tác giữa Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica và Thư viện học liệu mở Việt Nam VOER. Cộng đồng có thể dễ dàng đăng ký bằng Facebook và học miễn phí 400 bài giảng chất lượng cao tại trang web của Topica http://million.topica.edu.vn

Chương trình vì cộng đồng Topica Million “E-learning miễn phí, 5 ngành hot, triệu người học”
 
Chương trình vì cộng đồng Topica Million “E-learning miễn phí, 5 ngành hot, triệu người học”.

Mục tiêu của chương trình là giúp một triệu người Việt Nam trong 3 năm tới tiếp cận với 400 bài giảng đa phương tiện: video, slides, câu hỏi thường gặp, từ điển thuật ngữ của hơn 60 môn học. Năm ngành học chính là: quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng, luật, tin học. Mọi cá nhân đều có thể học trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, miễn phí.

Với những người không có điều kiện học nâng cao sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chương trình giúp họ tiếp cận thêm kiến thức các ngành nghề "hot" hiện nay. Với những người muốn thăng tiến trong công việc hiện tại, họ có thêm nhiều kiến thức về quản trị với các môn học trong chương trình. Sắp tới chương trình học miễn phí này cũng sẽ kết hợp với một số doanh nghiệp lớn để tổ chức cuộc thi tuyển chọn nhân tài, nhận mức lương hàng chục triệu.

Như vậy, dành nhiều thời gian cho Internet, Facebook, Twitter… chưa hẳn đã mang lại những điều tồi tệ. Facebook chỉ là công cụ, dùng thế nào là do bản thân mỗi người tự ý thức sử dụng thông minh.

T.L