Tin khuyến học ngày 31/3

Trong số này sẽ có tin từ các địa phương: Tây Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bắc Giang, Hải Dương và Quảng Trị.

Tây Ninh: Năm 2005, củng cố lại các TTHTCĐ còn yếu kém

 

Sau 5 năm xây dựng và phát triển, đến nay Tây Ninh đã xây dựng được 62/95 TTHCĐ tại các xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ 65,23%. Kinh nghiệm đó là nhờ sự phối kết hợp giữa ngành GD-ĐT và Hội khuyến học các cấp đã tích cực tham mưu cho Phòng Giáo dục, Trung tâm GDTX, các cấp uỷ chính quyền để thành lập TTHTCĐ. Năm 2005, phấn đấu phủ kín TTHTCĐ trong tỉnh và chấn chỉnh, củng cố lại các TTHTCĐ còn yếu kém.

 

Đà Nẵng:  Đẩy mạnh hoạt động các TTHTCĐ

 

47/47 xã, phường, thị trấn thuộc TP.Đà Nẵng đã có TTHTCĐ. Riêng năm 2004, các Trung tâm đã có 46.145 lượt người đến học với 8 nội dung cơ bản: phổ cập tin học; xoá mù chữ, bổ túc THCS, THPT, hình thành, nâng cao kỹ năng lao động; học tập chuyên đề nâng cao chất lượng cuộc sống; học tập theo sở thích; học tập từ dịch vụ thông tin; văn hoá địa phương; thể dục, thể thao... Năm 2005, Đà Nẵng kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh hoạt động các TTHTCĐ theo phương pháp vừa học, vừa làm, vừa tổng kết kinh nghiệm của cán bộ và nhân dân.

 

Quảng Nam: Phấn đấu 100% xã, phường có hội khuyến học

 

Quảng Nam đã có 215 hội xã, phường, thị trấn, 603 thôn, khối phố, 422 chi hội họ tộc, 452 chi hội trường, 200 chi hội cơ quan, 7 chi hội bộ đội, 2 chi hội tôn giáo. Trong năm qua, Hội Khuyến học đã khen thưởng 5.138 học sinh vượt khó học giỏi với số tiền gần 2 tỷ đồng. Năm 2005, Quảng Nam phấn đấu 100% xã, phường, trường học đều có chi hội khuyến học và vận động nhân dân, các cơ quan đoàn thể , công ty, xí nghiệp... trợ giúp học bổng cho các em học sinh.

 

Bắc Giang: có 4 huyện phủ kín TTHTCĐ

 

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện nay có 158/229 TTHTCĐ, đạt tỷ lệ 69% số xã, phường, thị trấn. Các trung tâm đã mở được 1.271 lớp học với 39.798 lượt người tham gia học tập. Các lớp học tập trung vào tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, kỹ thuật nông nghiệp về trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Toàn tỉnh có 4 huyện đã phủ kín TTHTCĐ là Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, thị xã Bắc Giang.

 

Hải Dương: TTHTCĐ huyện Kinh Môn mở nhiều hình thức học tập

 

Sau 3 năm thành lập, huyện Kinh Môn đã mở được 850 lớp học với 24.500 lượt người tham gia. Về cơ sở vật chất TT HTCĐ đã tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của địa phương như 25 Hội trường xã, 70 Hội trường thôn, đình, chùa, nhà thờ; 750 bộ bàn ghế; 25 bộ tăng âm loa đài, máy thu hình... của xã, thị trấn để làm phương tiện giảng dạy và học tập. Tuỳ theo nội dung để học tập, trung tâm còn mở các lớp tại các trang trại, sân kho, dưới gốc cây cổ thụ, nhà dân, bờ ruộng, bờ ao... Trong 3 năm TT đã đầu tư cho các lớp học 165.200.000đ.

 

Quảng Trị: Ngân hàng ĐT - PT Việt Nam hỗ trợ quỹ khuyến học 500 triệu đồng.

 

Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 500 triệu đồng cho Quỹ khuyến học Quảng Trị. UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Hội khuyến học, chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Sở GD-ĐT tỉnh hướng dẫn và triển khai để hỗ trợ  trực tiếp cho các cháu bị chất độc màu da cam đang có khó khăn 100 triệu đồng. Và, xây dựng phòng học tại địa phương có nhiều trẻ em chất độc màu da cam, lang thang cơ nhỡ, thuộc 4 huyện Cam Lộ, Do Linh, Hướng Hoá, Đăk rông 400 triệu.

 

Phú Yên: Nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp quỹ Khuyến học

 

Nhiều tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp rất lớn trong việc xây dựng Quỹ khuyến học, hỗ trợ khen thưởng, cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Tiêu biểu là Công ty Vật tư Tổng hợp, Công ty Xổ số Kiến thiết, Công ty Liên doanh Bia Sài Gòn - Phú Yên, Hội Cựu học sinh Trung học Phú Yên, Hội thầy trò Lương Văn Chánh. Về cá nhân, tiêu biểu ông Nguyễn Đông Anh, huyện Sông Cầu đã tự nguyện đóng góp 10 triệu đồng để khen thưởng học sinh giỏi hàng năm. Ông Trần Văn Sum - Hội cha mẹ học sinh trường Tiểu học Xuân Lộc 1, Sông cầu đã đứng ra vận động xây dựng quỹ Khuyến học của trường lên đến 30 triệu đồng... Năm học 2004 - 2005, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đã cấp 240 suất học bổng, mỗi xuất 500.000đ. Tổng số tiền đóng góp vào quỹ khuyến học trong toàn tỉnh là hơn 1 tỷ.

 

Lạng Sơn: TTHTCĐ Chi Lăng phát triển mạnh

 

Sau một năm hoạt động TTHTCĐ xã Chi Lăng đã mở được 11 lớp học với 681 người đến học với các chuyên đề : Học Luật bầu cử; dạy nghề cho nông dân; tập huấn kỹ thuật sử dụng thuốc trừ sâu; phòng chống tệ nạn xã hội; giao thông; sửa chữa máy cơ khí; tập huấn về tổ chức hoạt động của TTHTCĐ. Hiện trung tâm có 3 tủ sách để cho cán bộ và nhân dân trong xã cso nhu cầu đọc sách. Tính đến nay có trên 300 lượt người đọc và mượn sách.

 

Oanh - Thái - Trần Kim Ngọc