Tin khuyến học ngày 7/4

Cụ Phạm Đức Tạc năm nay đã 78 tuổi, sống ở Hà Nội đã gửi tặng 16 triệu đồng cho quỹ Khuyến học xã Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định...

Bà Rịa Vũng Tàu: TTHTCĐ thị trấn Long Điền mở nhiều chuyên đề học tập

 

Năm qua, TTHTCĐ thị trấn Long Điền mở 36 chuyên đề ở 4 nhóm học tập có trên 10 ngàn lượt người tham dự. Các chuyên đề mà TT đưa ra rất thiết thực như triển khai, quán triệt học tập pháp lệnh dân số, Nghị quyết của Đảng uỷ, nghe thời sự trong nước và ngoài nước, học Luật bầu cử, tập huấn phòng chống tệ nạn xã hội, học luật giao thông, tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi bò, diệt trừ ốc bươu vàng, trồng dư hấu. Ngoài ra, TT còn mở lớp về vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, bệnh mùa hè xuất sốt huyết, gia đình văn hoá, lớp xoá mù chữ...

 

Nam Định: Một cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học 16 triệu

 

Cụ Phạm Đức Tạc năm nay đã 78 tuổi, sống ở Hà Nội đã gửi tặng quỹ Khuyến học xã Cát Thành, huyện Trực Ninh tổng cộng 16 triệu đồng. Năm 2003 cụ đã dành tiền lương hưu của mình ủng hộ quỹ khuyến học xã 1 triệu đồng. Năm 2004, cụ đã động viên anh em trong gia đình ủng hộ 5 triệu. Năm 2005, cụ cùng con cháu về quê đã tặng quỹ Khuyến học 10 triệu.

 

Khánh Hoà: TTHTCĐ Khánh Hiệp phát triển dạy nghề

 

TTHTCĐ xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh đã phối hợp với trường dạy nghề truyền thống tỉnh Đăk Lăk  tổ chức dạy nghề thổ cẩm, đan mây tre cho học viên. Ngoài ra, TT còn phối hợp với các  ngành mở lớp tuyên truyền về Kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường cho toàn dân.

 

Quảng Ninh: Huyện Vân Đồn phấn đấu 100% xã, thị trấn có Hội Khuyến học

 

Ban chấp hành Lâm thời hội Khuyến học huyện Vân Đồn chính thức hoạt động từ tháng 8/2004. Ban chấp hành Hội đã chỉ đạo tới các cơ sở xã, thị trấn, công ty, xí nghiệp... thành lập các Hội khuyến học. Đến nay, toàn huyện đã có 12/12 xã, thị trấn và Công ty Vân Hải – Viglacera thành lập được Ban chấp hành lâm thời. Năm 2005 này, Hội phấn đấu 100% xã, thị trấn đều có Hội khuyến học và phát triển các chi hội tới từng thôn xóm, các dòng họ.

 

Trà Vinh: Trợ cấp học bổng cho sinh viên, giáo viên gần 200 triệu đồng

 

Năm học 2004 – 2005, Hội khuyến học Trà Vinh đã trợ cấp học bổng cho sinh viên Trà Vinh đang học tại ĐH Cần Thơ, ĐH Tây Nguyên với số tiền là 169 triệu đồng. Cũng trong năm học, Hội phát học bổng cho học sinh lớp 8 và sinh viên CĐ Sư phạm, CĐ Cộng đồng, các thầy cô giáo là 32 triệu đồng. Trong đó, có 7 phần thưởng cho học sinh đỗ ĐH có điểm cao, mỗi xuất 1 triệu đồng.

  

Khuyến học và dân trí