Tư vấn tuyển sinh năm 2009:

Tổ chức thi ĐH, CĐ 2 lần trong năm?

(Dân trí) - Bộ đội xuất ngũ thì được ưu tiên thế nào khi thi ĐH? Học Tiếng Trung nhưng muốn dự thi Tiếng Anh? Đề thi khối C năm nay có gì mới không? ĐH Ngoại Thương nhân hệ số môn ngoại ngữ? Lo lắng trong quá trình ôn tập? Thắc mắc khối V ĐH Kiến trúc?...

Tổ chức thi ĐH, CĐ 2 lần trong năm? - 1
 
Hỏi: Em là bộ mới xuất ngũ đã có 2 năm 7 tháng phục vụ trong quân đội và là học sinh thuộc khu vực 2-NT. Vậy em được hưởng bao nhiêu điểm ưu tiên?(giadiep88@gmail.com)

Trả lời:

Theo quy chế tuyển sinh thì quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ đã xuất ngũ có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng ưu tiên 03.

Như vậy em sẽ được hưởng mức điểm ưu tiên đối tượng là 2 điểm. Ngoài ra em còn được hưởng mức ưu tiên khu vực KV2-NT là 1 điểm. Như vậy em được cộng tối đa 3 điểm vào kết quả thi.

Tuy nhiên em cần lưu ý: Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên đối với quân nhân, công an phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành dự thi là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi.

Em vốn phải học môn tiếng Trung Quốc từ năm lớp 6 nhưng ở cấp 2 vẫn học song song cả môn Tiếng Anh với Tiếng Trung, đến năm cấp 3 thì em không được học Tiếng Anh nữa mà chỉ học Trung Quốc, em có nguyện vọng thi khối D nhưng thi môn Tiếng Anh thì có phải làm thủ tục gì không vì em không học thêm ở đâu cả chỉ tự học ở nhà?

Em không cần làm bất kì thủ tục nào. Đối với tuyển sinh ĐH thì sinh hoàn toàn được phép chọn khối thi thích hợp để ĐKDT. Ở đây em đã chọn khối D1 (Toán-Văn-Anh).

Năm nay tuyển sinh ĐH, CĐ khối C có gì mới không? Và em thuộc KV2 thì được cộng bao nhiêu điểm?

Ngoài điểm duy nhất là đề thi các môn sẽ bám sát chương trình sách giáo khoa mới thì khối C không có sự thay đổi nào. Các môn thi khối C vẫn thi theo hình thức tự luận. Điểm ưu tiên dành cho thí sinh ở khu vực KV2 là 0,5 điểm.

Chúc em thành công!

Em nghe nói: năm nay tuyển sinh ĐH, CĐ có 2 đợt thi là tháng 3-4 và tháng 10-11 là sao? Vậy chúng em phải thi đợt nào?(quangdungvip@gmail.com)

Em không nên nhầm lẫn. Thông tin em nghe trên là dành cho kì thi ĐH, CĐ không chính quy hay còn gọi là hệ vừa học vừa làm (hệ tại chức cũ). Đối với hệ này tổ chức thi 4 đợt/năm.

Đối với kì thi ĐH, CĐ chính quy thì chỉ tổ chức duy nhất một đợt vào tháng 7 hàng năm mà thôi.

Năm nay em thi lại ĐH. Em thi khối A, nếu môn Toán em thi theo chương trình chuẩn thì hai môn còn lại có được thi theo chương trình nâng cao không?(hoangvn951@gmail.com)

Em nên lưu ý: Không có đề thi chuẩn và nâng cao mà chỉ có duy nhất một đề thi dành cho tất cả thí sinh. Đề thi gồm hai phần: phần chung và phần riêng.

Ở phần riêng cho phần dành cho thí sinh học chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Thí sinh được phép chọn một trong hai phần này để làm. Tuy nhiên, thí sinh chọn phần nào chỉ được phép làm phần đó. Nếu làm cả hai phần thì phần chung được chấm còn phần riêng sẽ không được chấm.

Việc chọn phần riêng ở chương trình nào là quyền của mỗi thí sinh ở mỗi môn thi chứ không nhất thiết phải chọn cả 3 môn dự thi theo một chương trình nào đó.

Em được biết điểm chuẩn thấp nhất của đại học ngoại thương năm 2008 là 22.5 điểm. Vậy mức điểm đó đã được nhân hệ số môn ngoại ngữ chưa?(litle_whale@yahoo.com.vn)

Trường ĐH Ngoại Thương không nhân hệ số môn Ngoại ngữ. Điểm chuẩn công bố đối với khối D chỉ tính môn ngoại ngữ theo hệ số 1.

Em rất thích công việc phân tích, hoạch định kinh tế. Vậy ngành nào đào tạo công việc đó?

Theo Ban tư vấn thì hầu hết các chuyên ngành kinh tế đều yêu cầu về công việc phân tích, hoạch định.

Một số chuyên ngành em có thể tham khảo như Kế hoạch; Quản lý kinh tế; Bảo hiểm xã hội…

Nếu học đại học tại chức thì có thể học lên thạc sĩ hay không? và bằng thạc sĩ đó có khác gì với bằng thạc sĩ của những người học đại học chính quy?(lamhung789@gmail.com)

Theo Ban tư vấn được biết thì hiện nay sinh viên tốt nghiệp ĐH tại chức hoàn toàn có cơ hội học lên bậc cao học. Tuy nhiên, hệ cao học mà đối tượng này theo học sẽ là hình thức không chính quy.

Hiện nay chưa có một hình thức chuyển đổi nào từ hình thức học không chính quy sang hình thức học chính quy và quy định về văn bằng cũng vậy.

Em muốn thi khối V trường Kiến Trúc Hà Nội. Em có thể biết thông tin tuyển sinh về khối V của trường Kiến Trúc HN được không? Có còn thi sơ tuyển môn năng khiếu nữa không? Cấu trúc đề thi và lịch thi môn năng khiếu ? Điểm môn vẽ bao nhiêu mới đạt?(letuananhhau@yahoo.com.vn)

Theo Ban tư vấn được biết, Thí sinh dự thi khối V vào trường ĐH Kiến trúc HN không phải sơ tuyển.

Các ngành khối V sẽ thi môn Toán, Lý (theo đề thi khối A) và môn Vẽ mỹ thuật.

Môn Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5 và phải đạt: KV1 từ 6,0 trở lên; KV2, KV2-NT từ 6,75 trở lên; KV3 đạt từ 7,5 trở lên sau khi đã nhân hệ số.

Môn Vẽ mỹ thuật gồm hai bài thi MT1 và MT2, thi vào hai buổi, có tỷ lệ điểm 50/50, bằng bút chì đen trên khổ

Em muốn thi ngành Công nghệ hoá học về khối B được không. Nếu được thì có thể nộp đơn thi ở trường nào?(professional.itisme96@yahoo.com)

Nếu bất kì trường ĐH nào có thông báo thi tuyển ngành Công nghệ hoá học ở khối B thì em hoàn toàn được phép đăng ký. Theo Ban tư vấn được biết thì đa số các trường ĐH đào tạo ngành này đều tuyển sinh khối A. Năm 2008 thì có trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh khối B đối với ngành này.

Để biết năm 2009 có thêm những trường nào tuyển sinh khối B đói với ngành Công nghệ hoá học thì tốt nhất em đợi quyển “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009” nhé.

Em đang ôn tập theo chương trình SGK mới và em đang rất rối bời không biết nên ôn từ đâu và ôn thế nào cho có hệ thống nữa, em rất lo lắng ! Em dự định thi ban D1 ( Văn - Toán - Anh). Vì vậy em mong Ban tư vấn giúp em sơ lược cách ôn tập các môn thuộc khối em thi, để em có “sườn” ôn tập cho đạt. (dangduytiep@vnn.vn)

Theo Ban tư vấn thì so với chương trình sách giáo khoa cũ thì chương trình mới không có quá nhiều đột biến. Đối với môn Văn học thì bổ sung thêm một số bài học mới. Môn Toán và Anh thì không có quá nhiều thay đổi.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 do đó tốt nhất em nên bám sát theo khung này để ôn tập.

Nguyên tắc ôn tập là phần nào đã học chắc thì nên học lướt để dành thời gian học các phần chưa chắc hoặc phần kiến thức mới.

Do đặc thù của khối D là kết hợp môn tự nhiên và xã hội nên em cần phân bổ thời gian hợp lý. Tốt nhất, ban ngày em nên học Toán, tối học Ngoại ngữ và đầu sáng học Văn. Không nên học tập trung cùng một lúc 3 môn vì làm như vậy em dễ bi rối.

Chúc em ôn tập tốt.

Ban tư vấn tuyển sinh