Tọa đàm khoa học tưởng nhớ GS. Nguyễn Tài Cẩn

Vừa qua, tại Hà Nội, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã tổ chức một sinh hoạt khoa học mang tên "Tọa đàm khoa học - tưởng nhớ Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn".

Buổi tọa đàm diễn ra ngày 26/3 với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học ngôn ngữ, văn hóa, đại diện gia đình và dòng họ Nguyễn Tài.

Giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Tài Cẩn sinh ngày 2/5/1926, tại làng Thượng Thọ (nay thuộc xã Thanh Văn), huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nhà ngôn ngữ học đầu tiên được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về cụm ba công trình ngữ pháp và lịch sử tiếng Việt đã từ trần ngày 25/2/2011 tại Matxcơva sau thời gian bị bệnh nặng, thọ 86 tuổi.
 
Tọa đàm khoa học tưởng nhớ GS. Nguyễn Tài Cẩn - 1
Giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Tài Cẩn (1926 - 2011).

Nhiều đồng nghiệp, các thế hệ học trò đều đánh giá GS Nguyễn Tài Cẩn là một trong những chuyên gia đầu ngành của ngành ngôn ngữ học Việt Nam. Ông đã có công lớn trong việc xây dựng chuyên ngành ngôn ngữ học tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Khoa Ngôn ngữ học của Trường Đại học ĐHKHXH&NV, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông cũng có nhiều thành tựu về nghiên cứu Truyện Kiều, để lại dấu ấn tài năng, tâm huyết trong việc đào tạo nhiều thế hệ học trò trở thành những nhà khoa học, nhà nghiên cứu thành đạt trong lĩnh vực ngôn ngữ học.

Theo đại diện gia đình, vào ngày 12/4 di cốt của Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn sẽ được Trường ĐHKHXH&NV (Đại học quốc gia Hà Nội), UBND tỉnh Nghệ An và gia đình đưa từ Liên bang Nga về an táng tại quê nhà xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Theo CAND