Tọa đàm trực tuyến “Để sinh viên nghèo có tiền theo học”

(Dân trí) - Chiều nay 15/10, đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT; Bộ Tài chính; Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa tham dự chương trình tọa đàm trực tuyến "Để sinh viên nghèo có tiền theo học" tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Được sự đồng thuận giữa Tổng Biên tập Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ - ông Phạm Việt Dũng và Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí - ông Phạm Huy Hoàn, báo Dân trí phối hợp đón nhận ý kiến của bạn đọc Dân trí để chuyển tới các đại biểu tham dự chương trình tọa đàm trực tuyến lúc 14h ngày thứ hai 15/10 trên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ.
 
Chương trình tọa đàm trực tuyến Để sinh viên nghèo có tiền theo học lúc 2h chiều nay 15/19.
Chương trình tọa đàm trực tuyến "Để sinh viên nghèo có tiền theo học" lúc 2h chiều nay 15/19.
 
Với phương châm, không để một học sinh, sinh viên (HS, SV) nào vì lý do khó khăn về tài chính phải bỏ học, trong 5 năm qua, hàng triệu lượt HS, SV nghèo đã được vay vốn ưu đãi của Chính phủ để lập thân, lập nghiệp. Theo thống kê từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đã có hơn 35.000 tỷ đồng được giải ngân.

Tuy nhiên, kỳ vọng của xã hội đối với chương trình ngày càng lớn. Với hàng triệu HS, SV nghèo và những bậc sinh thành, đó là nỗi lo không có tiền đi học, là khả năng liệu có vay được vốn ngân hàng không; thời gian và thủ tục đi vay có phức tạp không, đối tượng vay vốn có mở rộng, mức cho vay có được nâng lên hay không?

Còn đối với cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục, Ngân hàng Chính sách Xã hội là việc xử lý nợ vay đối với những tân cử nhân ra trường nhưng chưa tìm được việc làm, hay làm thế nào để bảo đảm công tác thu hồi nợ , đảm bảo nguồn vốn bền vững cho chương trình.

Tất cả đang được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết để chương trình tín dụng học sinh, sinh viên tiếp tục được phát triển và lan toả giá trị nhân văn của nó.

Đây chính là lý do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức cuộc đối thoại trực tuyến để cùng trao đổi về chủ đề: “Để sinh viên nghèo có tiền theo học” vào lúc 2h chiều nay 15/10.

Tham dự buổi Tọa đàm có:

- Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính;

- Ông Lò Văn Đức, Giám đốc Ban Tín dụng Học sinh sinh viên, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam;

- Ông Nguyễn Tiến Trứ, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa, địa phương có số dư nợ cao nhất cả nước.

* * *

Trong 5 năm qua, hàng triệu lượt học sinh, sinh viên nghèo đã được vay hơn 35.000 tỷ đồng vốn ưu đãi của Chính phủ để lập thân, lập nghiệp. Tuy nhiên, kỳ vọng của xã hội đối với chương trình ngày càng lớn. Nhất là vào thời gian đầu mỗi năm học mới, nỗi lo không có tiền đi học lại canh cánh trong lòng hàng vạn học sinh, sinh viên nghèo và những bậc sinh thành.

Do vậy, trong buổi tọa đàm này, những vấn đề “nóng” xoay quanh chủ đề “Để sinh viên nghèo có tiền theo học” như: Khả năng đáp ứng nguồn vốn, tiến độ giải ngân, cải cách thủ tục giải ngân của ngân hàng; cho đến việc xem xét mở rộng đối tượng được vay vốn và nâng mức cho vay cho phù hợp với thực tế đời sống; việc xử lý lý nợ vay đối với những tân cử nhân ra trường nhưng chưa tìm được việc làm, hay làm thế nào để bảo đảm công tác thu hồi nợ, cũng như bảo đảm cơ cấu vốn bền vững cho chương trình... sẽ được các chuyên gia, các nhà quản lý bàn thảo từ nhiều góc độ.

Sinh viên làm thủ tục vay vốn.
Sinh viên làm thủ tục vay vốn.
 
* Mời bạn đọc theo dõi nội dung buổi tọa đàm trực tuyến tại đây
 
Cũng từ tọa đàm, những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai từ quy định chính sách ra đến thực tiễn nhằm đảm bảo đưa được tín dụng vốn vay học tập đến tay sinh viên cũng sẽ được phân tích, trao đổi biện pháp giải quyết.

Chương trình được truyền hình trực tuyến trên Cổng TTĐT Chính phủ vào 14h thứ hai, ngày 15/10 và được thông tin rộng rãi trên một số kênh phát thanh, truyền hình và báo chí.

Dantri.com.vn