Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐH Phan Châu Trinh:

“Tôi xin trả lại quyết định tạm ngừng tuyển sinh của Bộ”

(Dân trí) - “Tôi xin trả lại quyết định của Bộ và sẽ trực tiếp làm việc, giải trình với Bộ trưởng về việc này” - ông Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐH Phan Châu Trinh, phát biểu về quyết định của Bộ GD-ĐT về việc tạm ngừng tuyển sinh năm 2010 đối với trường.

“Tôi xin trả lại quyết định tạm ngừng tuyển sinh của Bộ” - 1
Ông Phạm Ngọc Trúc - phó chánh Thanh tra Bộ GD- ĐT đọc quyết định tạm ngừng tuyển sinh năm 2010 đối với ĐH Phan Châu Trinh tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và nhà trường ngày 5/8/2010.

 

Dưới đây là ý kiến của nhà văn Nguyên Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐH Phan Châu Trinh, ông Trần Minh Cả - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa xung quanh việc Bộ GD-ĐT ra quyết định tạm ngừng tuyển sinh 2010 đối với ĐH Phan Châu Trinh.

 

*Nhà văn Nguyên Ngọc:

“Tôi xin trả lại quyết định của Bộ”

 

Ngày 5/8, ngay sau khi nghe đại diện đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đọc quyết định số 3204/QĐ- GD-ĐT của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT ban hành ngày 3/8/2010 về việc tạm ngừng tuyển sinh năm 2010 đối với ĐH Phan Châu Trinh, nhà văn Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐH Phan Châu Trinh, phát biểu: “Tôi xin trả lại quyết định của Bộ”.

 

Theo nhà văn Nguyên Ngọc, thanh tra của Bộ đã có nhiều kết luận về những sai phạm của trường mà không ghi nhận các ý kiến phản hồi từ nhà trường. Giải trình về sai phạm trong kỳ thi tuyển sinh năm 2007, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐH Phan Châu Trinh cho biết: Trường nhận quyết định thành lập vào tháng 8/2007. Đến ngày 7/11/2007 mới có Công văn của Bộ về việc “Đồng ý để trường tổ chức tuyển sinh theo phương thức xét tuyển với 700 chỉ tiêu” khi các trường ĐH, CĐ trên cả nước đã hoàn tất công tác tổ chức thi tuyển và xét tuyển. Trước tình hình đó, trường đã có công văn xin Bộ cho phép xét tuyển và thi tuyển. Tiếp đó, sau khi xin ý kiến của UBND tỉnh Quảng Nam, trường tiếp tục có công văn báo cáo tình hình xét tuyển và xin Bộ được phép tổ chức thi tuyển sinh. Vẫn không có trả lời của Bộ, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Bộ “Về việc cho phép trường ĐH Phan Châu Trinh tổ chức thi tuyển”. Hơn 10 ngày, theo như điều lệ trong trường hợp công văn không có trả lời của Bộ thì có thể thực hiện tổ chức thi nên với sự quan tâm của tỉnh ủy Quảng Nam và sự giám sát của PA25 tỉnh Quảng Nam, trường đã tổ chức thi tuyển vào hai ngày 22 và 23/12/2007.
 
“Tôi xin trả lại quyết định tạm ngừng tuyển sinh của Bộ” - 2
Nhà văn Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐH Phan Châu Trinh.

 

“Theo tôi thấy, trường tổ chức thi tuyển sinh năm 2007 là không có gì sai. Và Bộ cũng nên có cơ chế linh động với những trường hợp như Trường ĐH Phan Châu Trinh. Tôi xin trả lại quyết định của Bộ và sẽ trực tiếp làm việc, giải trình với Bộ trưởng về việc này” - ông Nguyên Ngọc cho biết.

 
Ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam:

“Nên nhanh chóng ổn định tổ chức Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu”

 
Theo ông Trần Minh Cả - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: “Về những sai phạm của nhà trường căn cứ theo các quy chế của Bộ, nhà trường tôn trọng Quyết định của Bộ. Cũng như không tham góp ý kiến về việc trường kháng nghị Quyết định của Bộ. Đó là vấn đề thuộc chức năng chuyên môn của Bộ.
 
“Tôi xin trả lại quyết định tạm ngừng tuyển sinh của Bộ” - 3
Ông Trần Minh Cả - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
 
Về phía tỉnh ủy Quảng Nam, tôi xin nêu quan điểm của tỉnh: Trong khi nhân dân, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm và kỳ vọng vào sự phát triển của Đại học Phan Châu Trinh, một trong hai trường đại học của toàn tỉnh thì ngay trong Hội đồng Quản trị nhà trường đã có sự mâu thuẫn giữa các thành viên. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị nhà trường theo tôi biết không thành công do các cổ đông đầu tư xây dựng trường không thống nhất mục tiêu. Có đơn thư, tố cáo về lãnh đạo trường xuất phát từ ngay nội bộ nhà trường. Tôi đề nghị trường nên nhanh chóng ổn định tổ chức Hội đồng Quản trị và tiếp đến tổ chức ổn định Ban giám hiệu để từ đó có sự phát triển bền vững như kỳ vọng của tỉnh ủy, nhân dân Quảng Nam. Tôi xin nói thẳng nếu vị nào không thống nhất mục tiêu chung của trường để nhà trường có sự phát triển bền vững, đề cao mục tiêu chất lượng đào tạo thì nên rút lui”.
 
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa:

“Chưa từng có tiền lệ trường tổ chức thi tuyển trong khi Bộ chỉ cho xét tuyển”

 
Qua buổi làm việc tại Trường ĐH Phan Châu Trinh, tiếp thu ý kiến từ đại diện lãnh đạo tỉnh và nhà trường, Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định: “Chưa có tiền lệ nào cho phép trường tổ chức kỳ thi riêng ngoài kỳ thi “ba chung”, trong khi Bộ chỉ cho phép trường tổ chức xét tuyển. Nhà trường nên nhìn nhận sai sót và nhanh chóng có giải pháp khắc phục các sai phạm quy chế của Bộ hơn là biện minh.
 
“Tôi xin trả lại quyết định tạm ngừng tuyển sinh của Bộ” - 4
Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Thị Nghĩa.
 
Theo tôi thấy, tỉnh rất quan tâm và hết sức hỗ trợ nhà trường trong việc thành lập và tổ chức hoạt động, nhà trường nên tận dụng lợi thế này để hướng đến sự phát triển bền vững. Trước mắt, yêu cầu nhà trường tập trung khắc phục các sai phạm như đã nêu; đồng thời nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức Hội đồng Quản trị cũng như Ban giám hiệu. Quyết định tạm ngừng tuyển sinh đối với ĐH Phan Châu Trinh sẽ có hiệu lực đến khi nhà trường ổn định tổ chức và khắc phục các sai phạm.
 

Bộ GD-ĐT yêu cầu ĐH Phan Châu Trinh phối hợp làm việc với ĐH Đà Nẵng và ĐH Huế để được hỗ trợ đảm bảo chất lượng đào tạo cho các sinh viên được tuyển sinh năm 2007. Theo công văn gửi đến hai trường ĐH Đà Nẵng và ĐH Huế, Bộ yêu cầu hai trường  cử giảng viên tham gia giảng dẫn luận văn tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và đánh giá tốt nghiệp… đảm bảo chất lượng đầu ra cho sinh viên.

Các sinh viên được tuyển sinh năm 2007 nhưng không có trong danh sách trúng tuyển vẫn tiếp tục được đào tạo, khi ra trường phải dự kỳ thi sát hạch chặt chẽ để đảm bảo chất lượng đầu ra.

Đối với các thí sinh đăng ký NV1 được xét tuyển vào ĐH Phan Châu Trinh năm 2010, sẽ được tạo điều kiện để được đăng ký xét tuyển ở các trường khác.

 
Khánh Hiền (ghi)